Bà Melinda Gates không làm bạn với chồng cũ Bill Gates và muốn hẹn hò

Bích Ngọc

(Dân trí) - Những ngày gần đây, bà Melinda Gates trở nên cởi mở với truyền thông khi liên tục nhận lời tham gia các cuộc phỏng vấn. Bà chia sẻ thẳng thắn trước mọi câu hỏi đặt ra.

"Lựa chọn rời xa Bill là thời khắc khó khăn nhất cuộc đời tôi"

Bà Melinda Gates không làm bạn với chồng cũ Bill Gates và muốn hẹn hò - 1

Bà Melinda cho biết rằng bất cứ ai cũng đều có những thời khắc khó khăn và bà cũng có những ngày không hề vui vẻ trong cuộc sống (Ảnh: Page Six).

Trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện với tờ tin tức USA Today (Mỹ), bà Melinda French Gates, vợ cũ của tỷ phú Bill Gates đã chia sẻ rằng thời khắc bà nhận ra mình cần phải tiến hành ly hôn sau 27 năm gắn bó với chồng cũ và có ba người con chung, chính là "thời khắc khó khăn nhất cuộc đời".

Bà Melinda cho biết rằng bất cứ ai cũng đều có những thời khắc khó khăn và bà cũng có những ngày không hề vui vẻ trong cuộc sống. Trước đây, bà Melinda thậm chí chưa từng nghĩ rằng mình có thể sẽ phải trải qua việc ly hôn trong đời.

"Khi bước vào hôn nhân, tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể sẽ phải trải qua việc ly hôn. Nhưng tôi nhận ra rằng mình cần phải đưa ra được một lựa chọn lành mạnh cho cuộc sống của mình, vào ngày tôi nhận ra điều đó, tôi quả thực đã rất buồn", bà Melinda cho hay.

Tỷ phú Bill Gates (hiện 66 tuổi) và bà Melinda Gates (57 tuổi) đã tuyên bố chia tay hồi tháng 5/2021. Các thủ tục ly hôn được hoàn tất trong tháng 8/2021.

Bà Melinda thừa nhận rằng cuộc hôn nhân của bà đổ vỡ vì nhiều lý do: "Tôi thành thực tin vào giá trị của sự tha thứ, nên tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được những vấn đề gặp phải cùng với sự thứ tha. Không phải chúng tôi chỉ trải qua một thời khắc khó khăn hay một sự việc cụ thể. Nhưng rồi tới một thời khắc nhất định, tôi thấy mọi chuyện đã quá đủ và tôi nhận ra rằng mọi chuyện đang không diễn ra theo cách lành mạnh, tôi không thể đặt lòng tin vào những gì mình có được nữa".

Ông Bill Gates và bà Melinda Gates có ba người con chung, gồm các con gái Jennifer (hiện 25 tuổi), Phoebe (19 tuổi) và con trai Rory (22 tuổi).

"Thân thiện nhưng không phải là bạn với chồng cũ"

Bà Melinda Gates không làm bạn với chồng cũ Bill Gates và muốn hẹn hò - 2

Ông Bill Gates và bà Melinda Gates có ba người con chung, gồm các con gái Jennifer (hiện 25 tuổi), Phoebe (19 tuổi) và con trai Rory (22 tuổi) (Ảnh: Page Six).

Trong cuộc phỏng vấn thực hiện với đài CBS (Mỹ) hồi đầu tháng này, bà Melinda khẳng định rằng bà và chồng cũ "thân thiện nhưng không phải là bạn", bà không cảm thấy sẵn sàng để nói rằng mối quan hệ giữa bà và chồng cũ là mối quan hệ "bạn bè".

Bà Melinda cũng tiết lộ rằng bà đã có những lần bật khóc trong cuộc hôn nhân của mình, có những lúc bà cảm thấy không có đủ sức lực để gượng dậy nổi, không muốn làm bất cứ việc gì nữa: "Tôi đã nỗ lực hết sức mình trong cuộc hôn nhân này. Tôi đã hết sức tận tâm tận lực kể từ ngày đầu bước chân vào hôn nhân cho tới ngày tôi quyết định phải bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy xã hội hay đặt nặng mọi thứ lên người phụ nữ và cho rằng họ có lỗi phần nhiều, quả thực tôi không làm gì sai nên tôi có quyền ngẩng cao đầu".

Bà Melinda cho biết rằng bà sẽ vẫn tiếp tục cộng tác với chồng cũ trong hoạt động chung của quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation, họ đã cùng sáng lập nên quỹ này cách đây hơn 20 năm.

"Chúng tôi chắc chắn có mối quan hệ trong công việc, và tôi có thể nói rằng chúng tôi thân thiện với nhau, nhưng mối quan hệ bạn bè lại là một điều khác. Điều đó có thể sẽ tới qua thời gian, nhưng đối với tôi, tôi vẫn đang trong quá trình tự hàn gắn trước khi chúng tôi có thể tiến tới mối quan hệ bạn bè", bà Melinda nói.

Bà Melinda cũng khẳng định rằng, hiện tại bà có cách đón nhận cởi mở với chuyện tình cảm và đã sẵn sàng cho việc hẹn hò trở lại: "Tôi hy vọng rằng chuyện hẹn hò vẫn sẽ đến với mình sau đây. Tôi đã bắt đầu nhón chân vào lĩnh vực hẹn hò một chút rồi".

Giới siêu giàu đang tạo nên phong cách ly hôn "lịch thiệp"

Bà Melinda Gates không làm bạn với chồng cũ Bill Gates và muốn hẹn hò - 3

Có một chi tiết là những cuộc ly hôn "đình đám" của giới siêu giàu xảy ra trong vài năm trở lại đây đều diễn ra khá êm thấm (Ảnh: Page Six).

Những vụ ly hôn trong giới siêu giàu luôn khiến truyền thông - công chúng trên khắp thế giới rất quan tâm. Từng động thái của người trong cuộc đều được đánh giá, phân tích.

Có một chi tiết là những cuộc ly hôn "đình đám" của giới siêu giàu xảy ra trong vài năm trở lại đây đều diễn ra khá êm thấm, hoặc ít nhất người trong cuộc khiến chúng ta tin rằng mọi sự có vẻ êm thấm, đó chính là cách hành xử mà tỷ phú công nghệ Bill Gates và bà Melinda Gates đã lựa chọn. Đó cũng là cách mà nhà sáng lập tập đoàn Amazon - ông Jeff Bezos và vợ cũ - bà Mackenzie Scott đã chọn để đi qua đổ vỡ.

Sự quan tâm mà công chúng dành cho những cuộc ly hôn này là rất lớn, bởi người ta muốn biết lý do tan vỡ, muốn biết những vấn đề không thể dàn xếp trong cuộc sống của những con người hết sức giàu có, thành đạt, nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng... Trong quá trình quan sát họ, nhiều người bỗng nhận ra ly hôn hóa ra cũng có thể không... quá tệ.

Việc bà Mackenzie Scott, vợ cũ của ông Jeff Bezos, bước ra khỏi hôn nhân với giá trị tài sản được phân chia lên tới 61 tỷ USD, rồi khá nhanh sau đó, bà kết hôn lần thứ hai trong đời với một giáo viên trung học, khiến nhiều người cảm thấy rất ấn tượng, và tin rằng quả thực "một cánh cửa khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra".

Qua các cuộc ly hôn của giới siêu giàu, người ta nhận thấy rằng những cặp đôi quyền lực hóa ra cũng ly hôn vì cùng những lý do thường thấy ở các cặp đôi bình thường khác.

Nữ luật sư Laura Wasser là người đã đại diện cho nữ diễn viên Angelina Jolie và ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian xử lý một số vấn đề pháp lý trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn.

Bà Wasser nhận định rằng ly hôn là "một sự công bằng hoàn hảo" của cuộc đời, bởi có những vấn đề mà khi đối diện với nó, mọi người đều bình đẳng, khi ấy, tiền bạc hay danh tiếng cũng không thể cứu vãn được sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhân đã đi đến hồi kết.

Bà Wasser thậm chí đã mở ra một dịch vụ online có tên "It's Over Easy" (Kết thúc nhẹ nhàng) với mục đích đưa lại những thông tin và hướng dẫn có tính chất "giáo dục" trong chuyện ly hôn.

"Chúng tôi cung cấp dịch vụ này như là một cách để khách hàng không bị suy sụp quá nặng nề về mặt tinh thần hay vật chất trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn", bà Wasser cho hay.

Sự gia tăng tỷ lệ ly hôn ở những cặp đôi đứng tuổi là hiện tượng mới của xã hội

Bà Melinda Gates không làm bạn với chồng cũ Bill Gates và muốn hẹn hò - 4

Sẽ có một phong cách mới xuất hiện trong cách thức người ta kết thúc một cuộc hôn nhân, đó là sự bình tĩnh, là thái độ hợp tác để cùng nhau tiến hành thủ tục ly hôn một cách êm thấm (Ảnh: Page Six).

Sự gia tăng tỷ lệ ly hôn ở những cặp đôi đứng tuổi là một hiện tượng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong đời sống, điều này không chỉ xảy ra trong giới siêu giàu hay giới siêu sao. Luật sư Wasser nhận định: "Nhiều người giờ đây không còn coi ly hôn là chuyện quá khủng khiếp trong đời sống nữa, bởi có thể chính cha mẹ của họ cũng đã từng trải qua ly hôn.

Chính thế hệ cha mẹ của họ mới là thế hệ đầu tiên dám kết thúc một cuộc hôn nhân, khi hai bên không còn đem lại hạnh phúc và những giá trị tích cực cho nhau. Trước đây, khi tuổi thọ con người chưa cao, việc thề nguyền bên nhau trọn đời, cho tới khi cái chết chia lìa thực hiện dễ dàng hơn.

Nhưng giờ đây, con người sống lâu hơn, sống khỏe mạnh hơn, họ làm việc và cống hiến bền bỉ hơn, vì vậy, ngay cả khi họ đã đứng tuổi, nhưng một khi cảm thấy không còn muốn ở bên người bạn đời hiện tại nữa, họ vẫn dám bắt đầu một chương mới trong đời, ngay cả khi đã nhiều tuổi".

Bà Wasser nhận định rằng với sự xuất hiện của những cuộc ly hôn thu hút sự quan tâm lớn trong vài năm gần đây, sẽ có một phong cách mới xuất hiện trong cách thức người ta kết thúc một cuộc hôn nhân, đó là sự bình tĩnh, là thái độ hợp tác để cùng nhau tiến hành thủ tục ly hôn một cách êm thấm.

"Đối với giới siêu sao, càng cư xử đẹp với nhau trong quá trình ly hôn, sự việc càng bớt bị phơi bày trước công chúng. Đương nhiên, chẳng ai muốn chuyện riêng tư này bị cập nhật đến từng chi tiết trên mặt báo.

Những người giàu có, thành đạt và những ngôi sao đình đám luôn có sức ảnh hưởng lớn đối với công chúng. Cách hành xử văn minh, lịch sự của họ khi ly hôn sẽ khiến nhiều người quan sát và lựa chọn cho mình thái độ cũng như cách ứng xử ôn hòa hơn, nếu chẳng may họ cũng phải trải qua chuyện ly hôn. Tôi đánh giá đó là một phong cách tốt", nữ luật sư Wasser nhìn nhận.

Luật sư Raoul Felder, người chuyên xử lý các vụ ly hôn và là một nhân vật nổi tiếng trong giới luật sư ở New York (Mỹ), tin rằng có mối liên hệ về mặt tư duy logic giữa việc gia tăng các vụ ly hôn và sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua.

Chính cuộc sống trong dịch bệnh đã khiến nhiều người nhận ra những bất ổn trong cuộc sống riêng, họ nhận ra rằng mình muốn bước tiếp cuộc đời của mình một cách thực sự vui vẻ, hạnh phúc, cho dù có phải sống độc thân.

"Chính việc người ta phải ở nhà nhiều hơn giữa bối cảnh dịch bệnh khiến nhiều người nhận ra những vấn đề mà họ từng không muốn đối diện và cố gắng lảng tránh nhờ vào sự bận rộn, hối hả của cuộc sống thường ngày", luật sư Felder nhận định.

Dù người bình thường có thể học cách cư xử lịch thiệp của giới siêu giàu, khi trải qua biến cố quan trọng của cuộc đời như ly hôn, nhưng cũng có những điều khó lòng học theo được.

Chẳng hạn, giới siêu giàu có rất nhiều lựa chọn sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân. Tỷ phú Bill Gates từng lựa chọn tạm ẩn mình trong một khu resort kiêm sân golf sang trọng sau khi tuyên bố chia tay vợ. Tỷ phú Jeff Bezos chọn mua ngay siêu du thuyền giá 500 triệu USD để "giải khuây" sau khi bước ra khỏi hôn nhân.

Bà Melinda French Gates trả lời phỏng vấn của đài CBS (Video: CBS News/YouTube).

Theo www.theguardian.com