Angelina Jolie cùng con trai Pax Thiên tham gia lồng tiếng cho phim

(Dân trí) - Trong phần 3 của loạt phim “Kung Fu Panda”, Angelina Jolie đã thuyết phục cậu con trai Pax Thiên cùng tham gia lồng tiếng cho phim. Dù ban đầu Pax Thiên có vẻ không hứng thú lắm nhưng cuối cùng cậu bé đã có được những kỷ niệm vui vẻ.

Nữ diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie đã lồng tiếng cho nhân vật Đại sư tỷ Hổ nương (Tigress) kể từ tập phim đầu tiên của loạt phim “Kung Fu Panda” hồi năm 2008. Trong phần 3 sắp ra mắt vào cuối tháng 1 này, Angelina Jolie sẽ có những người bạn lồng tiếng rất đặc biệt, đó chính là 4 người con của cô: Pax (12 tuổi), Zahara (10 tuổi), Shiloh (9 tuổi) và Knox (7 tuổi). Các em nhỏ này sẽ lồng tiếng cho một số nhân vật phụ trong phim.

Angelina Jolie đã tiết lộ rằng 4 người con của cô sẽ tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình sắp khởi chiếu “Kung Fu Panda 3”.
Angelina Jolie đã tiết lộ rằng 4 người con của cô sẽ tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình sắp khởi chiếu “Kung Fu Panda 3”.

Nữ diễn viên 40 tuổi chia sẻ về việc đưa các con tới studio rằng: “Bọn trẻ khá nhút nhát. Chúng không thực sự muốn trở thành diễn viên, nhưng tôi không muốn các con mình bỏ lỡ mất cơ hội đặc biệt này. Cuối cùng, 4 anh em chúng đã quyết định cùng nhau tham gia và giờ đây lại rất thích thú vì có nhiều điều vui khi tới studio”.

“Kung Fu Panda 3” sẽ theo chân nhân vật chính - gấu trúc Po sau khi Po đoàn tụ với cha đẻ của mình để trở về ngôi làng gấu trúc huấn luyện những gấu trúc sinh sống tại đây trở thành những võ sĩ để chiến đấu chống lại thế lực hắc ám đang đe dọa tới cuộc sống yên bình của muôn loài.

Angelina Jolie sẽ tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật Đại sư tỷ Hổ nương (Tigress - ngoài cùng bên trái) trong “Kung Fu Panda 3”.
Angelina Jolie sẽ tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật Đại sư tỷ Hổ nương (Tigress - ngoài cùng bên trái) trong “Kung Fu Panda 3”.
Angelina Jolie tiết lộ rằng Pax, Zahara, Shiloh và Knox không muốn trở thành diễn viên giống như cha mẹ nhưng cả 4 anh em đều đã tìm thấy niềm vui từ việc tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình lần này. Ảnh chụp khi cả gia đình đến Tokyo hồi năm 2011.
Angelina Jolie tiết lộ rằng Pax, Zahara, Shiloh và Knox không muốn trở thành diễn viên giống như cha mẹ nhưng cả 4 anh em đều đã tìm thấy niềm vui từ việc tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình lần này. Ảnh chụp khi cả gia đình đến Tokyo hồi năm 2011.

Đây không phải lần đầu tiên các con của Angelina Jolie tham gia vào một dự án phim. Angelina cho biết rằng con trai cả của cô - Maddox, 14 tuổi, đang giúp cô thực hiện một số nghiên cứu tìm hiểu để phục vụ cho dự án làm phim sắp tới của mẹ - bộ phim tài liệu “First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia” (Trước tiên họ giết cha tôi: Câu chuyện của một người con gái Campuchia).

Angelina chia sẻ rằng Maddox cũng đã tham gia phụ trách một chút công việc trên phim trường với tư cách trợ lý sản xuất trong bộ phim hợp tác gần đây giữa Angelina Jolie và chồng - nam diễn viên Brad Pitt trong “By The Sea”. Angelina Jolie luôn cố gắng sắp xếp để tất cả các con đều lần lượt có cơ hội trải nghiệm công việc cùng cha mẹ.

Dù trong dự án phim “Kung Fu Panda 3” không có sự tham gia của cô bé Vivienne (7 tuổi), chị em song sinh cùng với cậu bé Knox nhưng trước đó, Vivienne đã có cơ hội xuất hiện cùng mẹ trong bộ phim “Maleficent” (Tiên hắc ám - 2014).

Cô con gái út của Angelina Jolie và Brad Pitt - Vivienne (7 tuổi) đã có cơ hội cùng mẹ xuất hiện trong phim “Maleficent” (2014).
Cô con gái út của Angelina Jolie và Brad Pitt - Vivienne (7 tuổi) đã có cơ hội cùng mẹ xuất hiện trong phim “Maleficent” (2014).
Phần 3 của loạt phim “Kung Fu Panda” sẽ ra mắt vào cuối tháng 1 và theo chân gấu trúc Po trong những cuộc hành trình phiêu lưu mạo hiểm mới.
Phần 3 của loạt phim “Kung Fu Panda” sẽ ra mắt vào cuối tháng 1 và theo chân gấu trúc Po trong những cuộc hành trình phiêu lưu mạo hiểm mới.

Trailer phim “Kung Fu Panda 3”

Bích Ngọc
Theo Daily Mail