Nghệ An:

Ấn tượng đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ

(Dân trí) - Tối 25/12, tại quảng trường huyện Nghĩa Đàn, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai mạc ngày hội hoa hướng dương và đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ 2017. Đêm hội đã để lại nhiều ấn tượng cho du khách và người dân địa phương ở mảnh đất Phủ Quỳ.

Ông Lê Minh Thông - PCT UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ hội.
Ông Lê Minh Thông - PCT UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ hội.

Lễ khai mạc ngày hội hoa hướng dương và đêm hội sắc xuân miền Tây là chương trình đặc biệt được tổ chức chào mừng mùa xuân mới tại khu vực miền Tây Nghệ An.

Đêm hội có sự góp mặt của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh, đội nghệ thuật quần chúng các huyện Quế Phong, Quỳ Hợp, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Con Cuông; đội cồng chiêng, khắc luống, nhảy sạp: Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Con Cuông.

Các đại biểu về tham dự lễ.
Các đại biểu về tham dự lễ.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Lễ khai mạc ngày hội hoa hướng dương và đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ được tổ chức năm nay là hoạt động có ý nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An.

Ông Lễ Minh Thông - PCT UBND tỉnh Nghệ An đánh trống khai mạc lễ hội hoa hướng dương và sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ.
Ông Lễ Minh Thông - PCT UBND tỉnh Nghệ An đánh trống khai mạc lễ hội hoa hướng dương và sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ.

Ngày hội hoa hướng dương và đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ được tổ chức tại huyện Nghĩa Đàn là dịp để nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh tụ hội, cùng nhau hòa mình trong sắc mới của màu hoa hướng dương rực rỡ, cùng cảm nhận, tôn vinh nét đẹp văn hóa đồng bào các dân tộc miền Tây xứ Nghệ.

Đêm hội diễn ra với các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An như tổ chức đánh trống, cồng chiêng, khắc luống, khèn Mông, Xăng Khan, múa sạp mừng hội Xuân; trình diễn nghi lễ, nghi thức văn hóa tín ngưỡng dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An: Ơ Đu, Mông, Thái, Thổ, Khơ Mú....sinh sống các huyện: Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp,Tân Kỳ, Quỳ Châu, Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương… Bên cạnh đó còn tổ chức đốt lửa trại, uống rượu cần, nhảy múa cộng đồng...

Dưới đây là một số hình ảnh lung linh đêm hội sắc Xuân miền Tây và ngày hội hoa hướng dương:

Ấn tượng đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ - 4
Tiết mục nhảy sạp để lại ấn tượng.
Tiết mục nhảy sạp để lại ấn tượng.
Ấn tượng đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ - 6
Ấn tượng đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ - 7
Ấn tượng đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ - 8
Ấn tượng đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ - 9
Ấn tượng đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ - 10
Ấn tượng đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ - 11
Ấn tượng đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ - 12


Tiết mục khèn Mông đã mang đến cho du khách cực kỳ ấn tượng trong không gian văn hoá của người Mông ở xứ Nghệ.

Tiết mục khèn Mông đã mang đến cho du khách cực kỳ ấn tượng trong không gian văn hoá của người Mông ở xứ Nghệ.

Ấn tượng đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ - 14
Ấn tượng đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ - 15
Miền Tây xứ Nghệ không chỉ được biết là vùng đất núi non kỳ vĩ, phong cảnh hữu tình nên thơ, nơi đây còn là cái nôi của nhiều tầng văn hóa mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc Thái, Thổ, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu...
Miền Tây xứ Nghệ không chỉ được biết là vùng đất núi non kỳ vĩ, phong cảnh hữu tình nên thơ, nơi đây còn là cái nôi của nhiều tầng văn hóa mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc Thái, Thổ, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu...

Nguyễn Duy