Quảng Trị:

Ấn tượng chương trình nghệ thuật "Khát vọng thống nhất"

(Dân trí) - Tối 29/4, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Khát vọng thống nhất” tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật Khát vọng thống nhất - 1
Ấn tượng chương trình nghệ thuật Khát vọng thống nhất - 2

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng thống nhất” tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Chương trình được tổ chức nhân Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019), 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và sự kiện Vĩ tuyến 17 chia cắt hai miền Nam Bắc, 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972- 1/5/2019).

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng thống nhất” nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thống nhất non sông năm 2019, mang thông điệp về niềm tự hào, sự tri ân, khát vọng hòa bình và hòa hợp dân tộc.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật Khát vọng thống nhất - 3

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình cùng lãnh đạo các Bộ, Ngành trung ương và đông đảo nhân dân tham dự chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Cách đây 65 năm Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết đã lấy vĩ tuyến 17 trên sông Bến Hải làm giới tuyến quân sự tạm thời 2 năm để chuẩn bị tổng tuyển cử thống nhất hai miền.

Tuy nhiên, đế quốc Mỹ đã dựng nên chính quyền tay sai ở miền Nam, ngang nhiên bội ước rắp tâm xâm lược nước ta, biến miền Nam thành bàn đạp để tấn công miền Bắc. Sông Bến Hải đã trở thành nơi chia cắt 2 giới tuyến. Bằng ý chí sắt đá với quyết tâm “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, quân dân hai miền đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, đoàn kết đứng lên kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Năm 1972, tỉnh Quảng Trị được giải phóng, tạo đà tiếp thêm sức mạnh cho quân dân cả nước anh dũng tiến lên đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thu giang sơn về một mối.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật Khát vọng thống nhất - 4

Thông qua việc thể hiện các tiết mục ca nhạc, hoạt cảnh, nhạc nền, múa… đã làm sống lại thời kỳ lịch sử huy hoàng của dân tộc.

Chiến thắng vĩ đại ấy đã khẳng định năm tháng có thể qua đi nhưng chiến thắng lịch sử chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc bằng những trang chói lọi nhất. Thắng lợi ấy cũng đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX…

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ ấy, Quảng Trị là chiến trường vô cùng ác liệt, người Quảng Trị dù ở bờ Bắc hay bờ Nam sông Bến Hải đều phải chịu đựng biết bao hy sinh, gian khổ, nhưng họ không hề nao núng, một lòng một dạ sắc son thủy chung.

47 năm sau ngày giải phóng, những người con của mảnh đất Quảng Trị đã phát huy truyền thống bất khuất, kiên cường trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, để chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Chương trình nghệ thuật phần nào tái hiện ký ức về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Thông qua việc thể hiện các tiết mục ca nhạc, hoạt cảnh, nhạc nền, múa… đã làm sống lại thời kỳ lịch sử huy hoàng của dân tộc.

Các tiết mục văn nghệ đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc đối với người xem. Thông qua đó để mọi người cùng hồi ức về một thời kỳ lịch sử đầy đau thương nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc. Đồng thời, góp phần thể hiện lòng tri ân đối với những người con của quê hương đã ngã xuống trên mảnh đất Quảng Trị nói riêng và mọi miền của đất nước nói chung trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật Khát vọng thống nhất - 5

Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đã trao tặng 1,8 tỷ đồng để xây dựng 3 phòng học cho trường mầm non tại xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

44 năm sau đại thắng mùa Xuân, 47 năm ngày tỉnh Quảng Trị giải phóng, “đất lửa” nay đã hồi sinh, hòa cùng sự vươn lên phát triển mạnh mẽ của đất nước Việt Nam.

Tại chương trình, lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đã trao tặng 1,8 tỷ đồng để xây dựng 3 phòng học cho trường mầm non tại xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Báo Nhân dân và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng 1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Đ. Đức