Ấm lòng quán cà phê tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí giữa Thủ đô

(Dân trí) - Sáng thứ 7 hàng tuần, quán cà phê "nhân đạo" của "Hội bác sĩ tình nguyện" lại tấp nập bệnh nhân lui tới khám bệnh và nhận thuốc miễn phí.

Nằm sâu trong con ngõ của phố Yên Lãng (Q.Đống Đa, Hà Nội) quán cà phê Mơ phố là địa điểm phục vụ, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân, người có hoàn cảnh khó khăn suốt nhiều năm qua.

Ấm lòng quán cà phê tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí giữa Thủ đô - 1

Quán cà phê "Mơ phố" nơi các hoạt động gây quỹ của "Hội bác sĩ tình nguyện" hoạt động, đồng thời là địa điểm khám và nhận thuốc miễn phí của người dân.

Vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, trong không gian rộng chừng 40m2, quán cà phê Mơ phố lại tấp nập người dân lui tới. Từ lâu, địa điểm này đã trở thành điểm đến quen thuộc và chất chứa tình cảm của "Hội bác sĩ tình nguyện".

"Chứng kiến hoàn cảnh cơ cực, thiếu thốn đủ đường của trẻ em vùng cao, tôi nung nấu ý tưởng thành lập nên "Hội bác sĩ tình nguyện" để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe, trẻ em được đến trường học tập. Vì vậy, Mơ phố được thành lập để mang ước mơ đó đến bên các trẻ nhỏ vùng cao và người yếu thế", bác sĩ Ngô Tuấn Anh (trưởng Hội bác sĩ tình nguyện) cho hay.

Ấm lòng quán cà phê tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí giữa Thủ đô - 2

Bệnh nhân đến khám đều được các bác sĩ tư vấn sức khỏe, khám tổng quát, xét nghiệm tiểu đường, siêu âm ổ bụng, nội soi tai, mũi, họng và cấp thuốc miễn phí.

Nguồn thu từ việc kinh doanh cà phê được sử dụng cho những hoạt động từ thiện của hội. Ngoài những mong muốn được sẻ chia với cộng đồng, quán cà phê của "Hội bác sĩ tình nguyện" còn trở thành phòng tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân vào cuối tuần.

Từ khi thành lập đến nay, Mơ phố hiện có hàng trăm bác sĩ và tình nguyện viên cùng tham gia. Lực lượng bác sĩ tại đây được kết nối từ nhiều bệnh viện lớn tại TP Hà Nội, như: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Xanh Pôn và đông đảo lực lượng tình nguyện viên là các y, bác sĩ đang công tác tại bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, sinh viên các trường đại học y, dược Hà Nội.

Ấm lòng quán cà phê tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí giữa Thủ đô - 3

Từ khi hoạt động đến nay phòng khám trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều người bệnh.

Suốt 4 năm qua, để phòng khám hoạt động thường xuyên, các bác sĩ trong hội đã dành ngày nghỉ cuối tuần đến Mơ phố khám miễn phí cho người dân. Mỗi bệnh nhân đến khám đều được các bác sĩ tư vấn sức khỏe, khám tổng quát, xét nghiệm tiểu đường, siêu âm ổ bụng, nội soi tai, mũi, họng và cấp thuốc miễn phí.

Ấm lòng quán cà phê tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí giữa Thủ đô - 4

Mặc dù là phòng khám miễn phí nhưng tại đây các y, bác sĩ đều rất tận tâm với người bệnh.

Qua những hoạt động nhân văn của "Hội bác sĩ tình nguyện", nhiều người dân, bệnh nhân nghèo đã xem Mơ phố như ngôi nhà thứ hai của mình. Điều làm mọi người nhớ nhất về quán cafe "đặc biệt" này chính là "tình người" giữa Thủ đô.

Có mặt tại phòng khám vào sáng thứ bảy, Bà Phùng Thanh Sáo (77 tuổi, phường Yên Lãng, Q.Đống Đa, Hà Nội) không khỏi bất ngờ khi ngay cạnh nhà có một phòng khám miễn phí. Bà Sáo nói, đây là lần đầu đến phòng khám nhưng các bác sĩ và tình nguyện viên tại đây đón tiếp rất nồng hậu, cởi mở, thăm khám rất cẩn thận.

Ấm lòng quán cà phê tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí giữa Thủ đô - 5

Mỗi đơn thuốc đều được các tình nguyện viên hướng dẫn cẩn thận.

"Thời gian tới, tôi sẽ giới thiệu cho các thành viên trong câu lạc bộ dưỡng sinh cùng đến. Với hoạt động ý nghĩa này, tôi mong sẽ được nhân rộng đến nhiều vùng sâu, vùng xa hơn nữa bởi đời sống, vật chất của họ còn nhiều khó khăn cần được cộng đồng quan tâm giúp đỡ", bà Sáo cho hay.

Cảm động trước tấm lòng nhiệt tâm của hội bác sĩ tình nguyện, bà Lý Thị Nga (67 tuổi, phường Yên Lãng) không khỏi xúc động chia sẻ, từ khi biết đến phòng khám, đây là lần thứ 3 bà đến khám và nhận thuốc.

"Tôi xúc động và ấm lòng lắm khi giữa Thủ đô có một phòng khám miễn phí cho người dân. Trước đây, mỗi lần sức khỏe thuyên giảm tôi lại phải vào viện, nay có phòng khám gần nhà, bản thân người nhiều bệnh như tôi cũng vơi bớt lo lắng. Tôi hy vọng, hành động thiết thực này sẽ được lan tỏa rộng hơn để người bệnh có nơi thăm khám thường xuyên".

Ấm lòng quán cà phê tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí giữa Thủ đô - 6

Người bệnh đến khám sẽ được nhận một phần quà động viên khi ra về.

Một trong những bác sĩ, cùng tham gia vào các hoạt động khám bệnh miễn phí cho người dân, chị Nguyễn Bích Nguyệt (40 tuổi, thành viên Hội bác sĩ tình nguyện) chia sẻ, bệnh nhân đến với phòng khám thường là người lớn tuổi, khó khăn về kinh tế hay những người lao động xa quê không có điều kiện khám chữa bệnh.

Ấm lòng quán cà phê tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí giữa Thủ đô - 7

Ngoài hoạt động tư vấn sức khỏe miễn phí, "Mơ phố" còn tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ hướng về cộng đồng như lớp học sơ cứu, đêm nhạc từ thiện, phiên chợ đồ cũ...

Vì vậy, chị Nguyệt luôn mong muốn góp chút sức của chị để giúp nhiều bệnh nhân điều kiện thăm khám bệnh. "Với tôi những điều tốt đẹp trong cuộc sống nếu được cho đi thì sẽ còn mãi. Nên dù vất vả, khó khăn nhưng được chung tay cùng mọi người tôi đều sẵn sàng cống hiến", chị Nguyệt vui vẻ nói.