1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Á hậu Thu Hương không ứng cử Đại sứ du lịch

(Dân trí) - Thông tin Hoa khôi thể thao Á hậu Mrs World Thu Hương quyết định ứng cử vào vị trí Đại sứ du lịch đã râm ran trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Thu Hương cho biết cô sẽ không ứng cử vào vị trí khá “ồn ào” này.

Mọi tin đồn bắt đầu khi Thu Hương tổ chức buổi toạ đàm Bạn sẽ làm gì nếu trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam. Khi đó, biết thông tin Bộ văn hóa, thể thao và du lịch tìm kiếm vị trí Đại sứ du lịch 2013, Thu Hương đã tìm hiểu về cách thức tham gia ứng cử theo lời động viên và chia sẻ của thầy cô, bạn bè.

Tuy rằng rất nhiều bạn bè ủng hộ và động viên Thu Hương ứng cử vào vai trò Đại sứ du lịch Việt Nam, nhưng Thu Hương vẫn quyết định không tham gia ứng cử vào vị trí Đại sứ du lịch. Trao đổi về vấn đề này, Thu Hương cho biết theo chị, cách thiết thực nhất để phát triển du lịch Việt Nam đó là mỗi người dân Việt Nam hãy trở thành một người đại sứ đưa văn hóa Việt vươn xa ra Thế giới. 

Á hậu Thu Hương không ứng cử Đại sứ du lịch

 
Chia sẻ trên trang cá nhân, Á hậu Thu Hương viết: “Tôi vẫn nghĩ rằng mỗi người dân Việt Nam phải trở thành một đại sứ cho thương hiệu Việt Nam. Tôi vẫn luôn là một công dân có trách nhiệm, cống hiến hết sức mình mỗi khi được giao nhiệm vụ. Tuy nhiên lần này khi được thầy cô, bạn bè ủng hộ và dù đã tìm hiểu quy chế ứng cử nhưng tôi vẫn quyết định không ứng cử Đại Sứ Du Lịch Việt Nam. Bởi tôi nghĩ rằng đây là một vị trí không phải để mà cạnh tranh có người thắng hay người thua mà là một vinh dự và trách nhiệm lớn lao khi bạn được giao nhiệm vụ.”

Đại sứ du lịch là một vị trí gây nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây bởi có khá nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc “nên hay không nên có danh hiệu này và đại sứ du lịch đã làm được gì cho du lịch Việt Nam.” Ngoài ra, việc Lý Nhã Kỳ xin rút khỏi danh sách ứng cử cho danh hiệu này cũng gây ra không ít ồn ào. Đã có khá nhiều gương mặt ứng cử vào vị trí này nhưng Bộ Văn hoá đã quyết định hoãn việc công bố vị trí này một thời gian và kéo dài thời gian nhận hồ sơ đến tháng 10/2013.

Phan Anh