8 người chết tại đêm nhạc ở Mỹ: Khán giả đòi bồi thường hàng triệu USD

(Dân trí) - Nhiều đơn kiện đã được các khán giả có mặt tại đêm nhạc của nam rapper Travis Scott nộp lên tòa, các nguyên đơn đều tố cáo rapper và đơn vị tổ chức đêm nhạc thiếu trách nhiệm.

8 người chết tại đêm nhạc ở Mỹ: Khán giả đòi bồi thường hàng triệu USD - 1

Nhiều đơn kiện đã được các khán giả có mặt tại đêm nhạc của nam rapper Travis Scott nộp lên tòa, các nguyên đơn đều tố cáo rapper và đơn vị tổ chức đêm nhạc thiếu trách nhiệm (Ảnh: New York Post).

Hiện tại, đã có một số đơn kiện của những khán giả có mặt tại đêm nhạc Astroworld được nộp lên tòa án tại Mỹ, chủ yếu các đơn kiện này hướng vào rapper Travis Scott và những đơn vị có liên quan trong hoạt động tổ chức sự kiện âm nhạc này.

Trong đơn kiện được thực hiện bởi một nam thanh niên có tên Kristian Paredes (23 tuổi) đến từ thành phố Austin, bang Texas, Mỹ, anh này đã đề cập tới việc hai rapper Drake và Travis Scott vẫn tiếp tục biểu diễn trong khi đám đông đã dần trở nên mất kiểm soát một cách nghiêm trọng.

Trong đơn kiện, Paredes đòi bồi thường hơn một triệu USD vì anh cho rằng mình "đã bị thương nặng" trong đêm nhạc hỗn hoạn khiến 8 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Paredes cho rằng hai rapper cùng với các đơn vị phối hợp tổ chức đêm nhạc đã thiếu trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn cho đám đông khán giả. Số tiền đền bù thiệt hại một triệu USD theo anh này là để trang trải cho các chi phí điều trị y tế và để giúp anh phục hồi sức khỏe.

Luật sư đại diện cho anh Paredes chia sẻ với giới truyền thông rằng: "Không có lời bào chữa nào có thể giải thích thỏa đáng cho những gì đã xảy ra tại công viên NRG vào tối thứ 6 vừa qua".

Một người đàn ông khác có mặt tại đêm nhạc - anh Manuel Souza cũng đã đệ đơn kiện sau khi bị thương tại đêm nhạc hỗn loạn, anh Souza cũng muốn nhận số tiền bồi thường hơn một triệu USD.

Trong đơn kiện, anh Souza đề cập tới việc đêm nhạc đã không được lên kế hoạch tổ chức một cách hợp lý và an toàn: "Cách thức tổ chức đã bỏ qua những yếu tố nguy cơ, những sự nguy hiểm có thể xảy ra cho khán giả". Đơn kiện của anh Souza cũng đề cập tới việc đêm nhạc vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả khi sự hỗn loạn dần trở nên nghiêm trọng.

8 người chết tại đêm nhạc ở Mỹ: Khán giả đòi bồi thường hàng triệu USD - 2

Dự báo những đơn kiện xung quanh đêm nhạc Astroworld sẽ xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới đây (Ảnh: New York Post).

Tại lễ hội âm nhạc Astroworld, có một khán giả là y tá làm việc trong phòng điều trị tích cực tại một bệnh viện - cô Madeline Eskins, chứng kiến những gì đã diễn ra tại đêm nhạc, cô Eskins chia sẻ với tạp chí Rolling Stone rằng: "Lễ hội âm nhạc này quá đông khán giả. Mọi thứ diễn ra hỗn loạn và có phần điên rồ, thực sự là như vậy.

Khi có mặt tại đây, tôi đã ngay lập tức cảm thấy rằng có quá đông người, mọi việc càng trở nên tệ hơn khi tôi tiến gần về khu vực biểu diễn, đám đông càng lúc càng dày đặc và chật cứng. Dù không ai đổ lỗi cho những nhân viên y tế túc trực tại sự kiện này, nhưng một số nhân viên y tế tại đây rõ ràng đã không có sự chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu và họ không có kinh nghiệm.

Một số nhân viên y tế gần như không biết phương pháp hồi sức tim phổi, không biết cách kiểm tra mạch đập và các dấu hiệu sinh tồn khác. Số lượng nhân sự cũng không đủ để chăm sóc y tế tại chỗ cho những ca nặng cần được cấp cứu nhanh chóng, kịp thời.

Nhân viên y tế cũng không có đủ trang thiết bị cần thiết ngay tại chỗ để làm tốt công việc của họ. Mặc dù đám đông khán giả đã hét to yêu cầu ngừng biểu diễn, nhưng hoạt động biểu diễn vẫn tiếp tục diễn ra bất kể những hỗn loạn đã xuất hiện".

Dự báo những đơn kiện xung quanh đêm nhạc Astroworld sẽ xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới đây. Theo tờ New York Post (Mỹ), hiện tại đã có thêm một số đơn kiện khác được nhà chức trách tiếp nhận.