45 giải sẽ trao ở cuộc thi "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh"

Lạc Thành

(Dân trí) - Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tham gia đua tài trong cuộc thi hùng biện "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" năm 2023.

Ngày 23/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Thành Đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội công bố các nội dung của cuộc thi hùng biện Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2023.

Theo đó, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh là một nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025".

45 giải sẽ trao ở cuộc thi Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh - 1
Các khách mời thông tin về cuộc thi "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" năm 2023 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại sự kiện, bà Lý Thị Thúy Hạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội, cho biết, cuộc thi được tổ chức dành cho đối tượng là các bạn sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cuộc thi tạo cơ hội cho các bạn trẻ được giao lưu, học hỏi, tiếp tục xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới gắn với việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

"Cuộc thi giúp các em tự tin thể hiện niềm đam mê, sáng tạo, sự kết nối tích cực trong cộng đồng, định hướng, lồng ghép lối sống, tư duy lạc quan, tình yêu quê hương đất nước, thể hiện khát vọng, quan điểm cá nhân của giới trẻ Việt trong kỷ nguyên số. Đặc biệt, cuộc thi sẽ tuyên truyền, vận động thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội", bà Hạnh cho biết.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết, cuộc thi được tổ chức bài bản với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng tới hơn 500.000 sinh viên đang học tập trên địa bàn thành phố.

"Dù các bạn sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng cùng hội tụ về Thủ đô học tập. Vì vậy, các bạn có trách nhiệm chung tay cùng xây dựng thành phố văn hiến, văn minh.

Đây cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028", ông Hưng nói.

Cuộc thi được phát động từ ngày 18/9 đến ngày  22/11, sau hơn hai tháng triển khai, tuyên truyền đã thu hút đông đảo các bạn trẻ Thủ đô, đặc biệt là sinh viên các trường cao đẳng, đại học.

Cuộc thi được tổ chức 2 vòng: Vòng sơ khảo là vòng thi video clip. Vòng chung khảo thi hùng biện và tài năng nghệ thuật.

Căn cứ kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ trao tổng số 45 giải thưởng với cơ cấu giải thưởng cho từng vòng thi. Trong đó, vòng thi video clip sẽ có 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba. Hiện nay, Ban Giám khảo đang chuẩn bị chấm thi Vòng thi video clip.

Sau vòng thi video clip, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 9 đội xuất sắc nhất dự thi chung kết xếp hạng (thi hùng biện và tài năng nghệ thuật). Cơ cấu giải thưởng của vòng thi hùng biện và tài năng nghệ thuật cũng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba.

Dự kiến thời gian tổ chức chung kết xếp hạng và tổng kết trao giải cuộc thi vào ngày 7/12.