100 y bác sĩ, sản phụ diễn thời trang kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Mộc Khải

(Dân trí) - Chiều 27/2, chương trình nghệ thuật "Mầm sống" diễn ra tại Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) với sự tham gia của các y bác sĩ và sản phụ, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Đây là sự kiện kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt nam 27/2 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 do Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại TPHCM và Đài Truyền hình TPHCM phối hợp tổ chức.

Chương trình trình diễn 200 bộ áo dài đến từ 5 nhà thiết kế: Cao Duy, Công Huân, Nguyễn Thúy, Mỹ Lan, Minh Hạnh... Bên cạnh đó, nhiều ca khúc ý nghĩa như: Nhật ký của mẹ, Ước mơ của mẹ, Bông hồng cài áo... cũng được dàn dựng bắt mắt.

Đáng chú ý, những phần trình diễn này được thực hiện bởi các y bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Hùng Vương. Không chỉ vậy, nhiều sản phụ và trẻ sơ sinh cũng xuất hiện trên sân khấu khiến nhiều người vừa thích thú, vừa xúc động.

100 y bác sĩ, sản phụ diễn thời trang kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam - 1

Các tiết mục múa, hát được các y bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương thể hiện (Ảnh: Mộc Khải).

100 y bác sĩ, sản phụ diễn thời trang kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam - 2

Trẻ sơ sinh cũng góp mặt trên sân khấu (Ảnh: Mộc Khải).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà thiết kế Minh Hạnh - người phụ trách dàn dựng chương trình "Mầm sống" - cho biết: "Đây là chương trình tri ân các bác sĩ, nếu tổ chức ở một nhà hàng, khách sạn sang trọng nào đó và có hàng trăm người đẹp, vũ đoàn trình diễn thì vô nghĩa. Chúng tôi muốn tại đây, những người thật, việc thật được tôn vinh. Họ không cần hoàn hảo hay xinh đẹp trên sân khấu, quan trọng phải là họ thì sự kiện này mới thành công, ý nghĩa".

Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết buổi diễn có sự góp mặt của hơn 100 y bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Hùng Vương. Trong đó, có bác sĩ còn đang mang thai, bụng rất to nhưng vẫn không ngại tham gia. 

Không chỉ vậy, những bé được các bác sĩ, y tá ẵm trên sân khấu hầu hết là những trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi sau khi sinh ra. Đây cũng là thông điệp mà chương muốn truyền tải, hy vọng mọi người suy nghĩ cẩn trọng, có trách nhiệm khi mang thai, để những trẻ em khi sinh đã được sống trong sự yêu thương của gia đình chứ không bị bỏ lại bơ vơ.

100 y bác sĩ, sản phụ diễn thời trang kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam - 3

Sự xuất hiện của các bé khiến người xem vừa bất ngờ, vừa xúc động (Ảnh: Mộc Khải).

100 y bác sĩ, sản phụ diễn thời trang kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam - 4

Chương trình "Mầm sống" nhằm kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và Quốc tế Phụ nữ 8/3 (Ảnh: Mộc Khải).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Phó giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết (Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương) chia sẻ: "Y bác sĩ của bệnh viện Hùng Vương đã dành 2 ngày thứ 7 và chủ nhật để tập luyện nhuần nhuyễn, mong chương trình được hoàn thiện. Với chúng tôi, đây là chương trình vô cùng ý nghĩa".