Phòng tránh bệnh tay chân miệng cho con

Theo báo cáo khoa học năm 2010 tại Bệnh Viện Nhiệt Đới cho thấy: có tới 64% bà mẹ không rửa tay trước khi cho trẻ ăn.

Những ngày vừa qua, số lượng trường hợp tử vong ở trẻ do bệnh tay chân miệng ngày càng tăng và trở thành mối đe dọa đến từng gia đình Việt Nam. Hơn nữa bệnh tay chân miệng vẫn chưa có loại vắc-xin phòng bệnh hay thuốc đặc trị nào. Nhưng bệnh có thể được phòng tránh hiệu quả bằng các thói quen vệ sinh đúng cách.

“Trao yêu thương, đừng trao mầm bệnh”*

Vừa qua tại Hải Phòng, Bộ Y tế đã phát động chiến dịch quốc gia phòng chống bệnh Tay chân miệng trên phạm vi toàn quốc, trong đó Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi toàn dân, nhất là những người chăm sóc trẻ xây dựng và duy trì lối sống vệ sinh, lành mạnh theo thói quen 3 sạch: ăn sạch, ở sạch, chơi đồ chơi sạch để phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Theo báo cáo khoa học năm 2010 tại Bệnh Viện Nhiệt Đới cho thấy: có tới 64% bà mẹ không rửa tay trước khi cho trẻ ăn. Các mẹ cũng không chú trọng đến việc dạy con trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh cho bản thân ngay từ nhỏ, kể cả thói quen đơn giản là rửa tay bằng xà phòng. Điều này sẽ góp phần khiến bệnh dễ lây lan hơn.
Phòng tránh bệnh tay chân miệng cho con
Rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn là thông điệp của chiến dịch đến mọi gia đình
 
Chẳng hạn khi ở nhà, trẻ được ăn cơm do mẹ nấu rất vệ sinh, thậm chí có dùng đũa và muỗng, không bốc bằng tay nhưng việc rửa tay với xà phòng trước khi ăn vẫn rất quan trọng. Vì tuy ăn ở nhà nhưng vi rút bệnh tay chân miệng vẫn có thể xâm nhập bằng cách phát tán qua nước bọt bám trên bề mặt của các vật dụng hoặc bám từ tay người này sang người khác. Chẳng hạn, khi bố mẹ chùi miệng cho trẻ bằng khăn, vi rút có thể từ tay sẽ qua khăn rồi xâm nhập vào cơ thể; hay bám vào đũa, muỗng. Thế nên, cả mẹ và bé nên có thói quen rửa tay thật sạch với xà phòng diệt khuẩn trước khi ăn dù ăn ở nhà. Một hành động dễ nhận thấy của người lớn khi gặp trẻ em chính là đưa tay âu yếm vào má trẻ mà đôi khi quên mất mình đã tiếp xúc với những vật thể không được đảm bảo vệ sinh.
 
Phòng tránh bệnh tay chân miệng cho con
Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng bộ Y tế rửa tay với xà phòng diệt khuẩn phát động chiến dịch phòng chống tay chân miệng

Chính vì vậy, trong lễ phát động Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thói quen rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn dưới vòi nước chảy; dù đây là một hành động rất đơn giản nhưng rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn được xem như là biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng hiệu quả vì đôi tay chính là vật trung gian phổ biến đưa các loại vi rút vào cơ  thể.

7 cách phòng bệnh Tay chân miệng cho trẻ
 
1. Thường xuyên rửa tay và nhắc trẻ rửa tay với xà phòng diệt khuẩn sau khi chơi đùa, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tắm.
 
2. Tập cho con thói quen không đưa tay, vật dụng, đồ chơi vào miệng.
 
3. Vệ sinh nhà cửa, vật dụng bằng chất diệt khuẩn 1 tuần/ lần.
 
4. Kết hợp với giáo viên ở trường vệ sinh trường lớp, vật dụng cá nhân của trẻ ở lớp (áo, gối, khăn, ly…)
 
5. Nếu nghi ngờ con bệnh, tạm cho trẻ nghỉ học, đưa đến trung tâm y tế quận huyện khám, điều trị theo phác đồ của bác sĩ.
 
6. Nếu gia đình có người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, tạm cách ly trẻ, vệ sinh nhà cửa, vật dụng bằng chất diệt khuẩn.
 
7. Sau khi trẻ khỏi bệnh, vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa: thường xuyên rửa tay với xà phòng diệt khuẩn dưới vòi nước chảy, vệ sinh vật dụng, nhà cửa, theo dõi phản ứng của trẻ.

Trang Lê