Phối hợp các biện pháp giúp điều trị ung thư hiệu quả

Hội Ung thư Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học phòng chống Ung thư 2013. Hơn 50 báo cáo viên đến từ các tỉnh thành trong cả nước đã mang lại cho hội nghị những kiến thức về phòng chống, điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư.

Hơn 70% tử vong do ung thư là ở các nước có thu nhập thấp các nguồn lực dành cho phòng chống, chẩn đoán, điều trị ung thư còn hạn chế. Tổ chức Y tế thế giới thông báo ở khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2008 có 4,07 triệu ca mới mắc và 2,6 triệu người tử vong. Con số này vẫn còn tăng. Ước tính trong 10 năm tới, thế giới sẽ có khoảng 84 triệu người tử vong do ung thư.

Song tuy vậy vẫn còn tới 40% trường hợp mắc ung thư có thể phòng ngừa được.Các ung thư phổ biến nhất như: ung thư vú, đại trực tràng và cổ tử cung, có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Thậm chí đối với những ung thư giai đoạn muộn thì có thể chữa giảm đau làm chậm lại quá trình tiến triển bệnh.

Hiện nay Ở Việt Nam, điều trị ung thư cũng đã có tất cả các thiết bị, kỹ thuật hiện đại để điều trị như: Hóa trị, xạ trị, xạ phẫu, dao Gamma… Tuy vậy những tác dụng phụ (có hại) của các phương pháp trên nhất là hóa trị, xạ trị vẫn còn nặng nề là một vấn đề cần được quan tâm để hạn chế.

Tại các nước phát triển, nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung thư đã được chữa khỏi bởi ngoài vấn đề chữa trị, phát hiện sớm, bệnh nhân ung thư còn sử dụng phối kết hợp với các sản phẩm thực phẩm chức năng được nghiên cứu khoa học để nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch và đặc biệt giúp giảm thiểu những tác dụng phụ có hại của hoá trị và xạ trị.

Phối hợp các biện pháp giúp điều trị ung thư hiệu quả

Một trong những sản phẩm được tin dùng vì có hiệu quả cao là thực phẩm chức năng PROCELL do hãng dược phẩm M.B & Richard Pharma của Mỹ sản xuất.

PROCELL có tác dụng bảo vệ an toàn các tế bào lành cho bệnh nhân đang điều trị ung thư bằng liệu pháp hoá trị và xạ trị. Nâng đỡ cho người bệnh nâng cao thể trạng, vượt qua được các đợt điều trị kéo dài, duy trì sự sống quý báu.

Hiệu quả của PROCELL đã được khẳng định và cũng được chứng minh bởi nhiều người bệnh đã sử dụng sản phẩm. Kết quả là đã cải thiện được sức khoẻ, thể chất và tìm lại được sự lạc quan, tin tưởng trong cuộc chiến cam go chống lại căn bệnh ung thư.

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người, là niềm hạnh phúc của gia đình, “có sức khoẻ là có tất cả”. Chiến thắng bệnh tật là niềm vui hạnh phúc to lớn nhất cho cả gia đình. Mỗi ngày người bệnh chỉ cần uống 1 viên PROCELL vào trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ là đủ, vừa tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, vừa đem lại hiệu quả thiết thực, giúp người bệnh chiến thắng bệnh tật.

ĐT tư vấn: 0976.078.668
ĐT liên hệ: 08.39913346/ 04.35569739
Tham khảo tại:
www.procell.vn