Phát triển nhiều kỹ thuật cao, BV hạng 1 của Hà Nội ngày càng "hút" bệnh nhân

(Dân trí) - BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết, sau 3 năm được "lên hạng" bệnh viện hạng I, BV đã không ngừng phấn đấu, cử cán bộ đi học tại BV Việt Đức, Bạch Mai, học hỏi từ chuyên gia quốc tế nâng cao trình độ chuyên môn của y bác sĩ.

Kể từ thời điểm tháng 9/2011 BV Đa khoa Đức giang được công nhận là bệnh viện hạng I thuộc Sở Y tế Hà Nội, đến nay, ngày càng nhiều kỹ thuật cao được cập nhật để người dân được hưởng những thành tựu của y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Phát triển nhiều kỹ thuật cao, BV hạng 1 của Hà Nội ngày càng "hút" bệnh nhân - 1

Các kĩ thuật mổ liên quan đến chấn thương sọ não, mở hộp sọ, nối động mạch, tĩnh mạch, gân, cơ, các kỹ cấp cứu đột quỵ, phẫu thuật tiêu hóa... bệnh viện đều làm chủ.

Không chỉ thường xuyên trao đổi, cử cán bộ đi học đại học, sau đại học; học tập kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Đức, bệnh viện 108, bệnh viện Bạch Mai...BV Đa khoa Đức Giang còn phối hợp với nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới như Giáo sư J.Leroy – chuyên gia phẫu thuật tiêu hóa hàng đầu thế giới nhằm tăng cường thêm nhiều kỹ thuật mới như: Phẫu thuật nội soi đại – trực tràng, kỹ thuật can thiệp mạch: mạch não, mạch tạng, mạch vành; đặt stent đường mật, phong bế rễ thần kinh, nội soi khớp; thay khớp với các kỹ thuật thay chỏm xương đùi, thay khớp háng, khớp gối…, phẫu thuật thần kinh, sọ não, cột sống; phẫu thuật chuyên khoa Tai mũi họng, Mắt, Răng hàm mặt…

Cùng với tăng cường chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện cũng tích cực cải cách hành chính rút ngắn thời gian khám bệnh cho người bệnh, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký tiếp nhận bệnh nhân, thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính…

Với những nỗ lực và thành tựu đạt được, ngày 10/10/2018, nhân kỉ niệm 55 năm thành lập, bệnh viện cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện bệnh viện có quy mô gần 900 giường bệnh, 620 giường kế hoạch cùng đội ngũ 240 bác sĩ và 997 cán bộ viên chức. Bệnh viện cũng được trang bị cơ sở hạ tầng hiện đại, các khoa phòng được bố trí hợp lý với hệ thống biển báo, chỉ dẫn đa năng, hiện đại theo quy chuẩn chất lượng và nhận diện thương hiệu. Hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại giúp tầm soát và chẩn đoán bệnh nhanh chóng, chính xác.

Ngoài ra bệnh viện còn đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, đưa vào sử dụng hệ thống xử lý rác thải tiến tiến cùng nhiều trang thiết bị hiện đại như: Máy chụp CT-, hệ thống nội soi phế quản ống mềm, hệ thống xét nghiệm hiện đại, hệ thống nuôi cấy trên môi trường đặc và lỏng, máy X.quang kỹ thuật số lưu động... Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên giúp bệnh viện thực hiện được nhiều kỹ thuật cao trong khám, phát hiện, điều trị bệnh.

Tú Anh