Một trải nghiệm khó quên

Cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai hơn, tinh thần sảng khoái, phấn chấn hẳn lên - đó là cảm nhận chung của tất cả những chị em phụ nữ trong chương trình “4 tuần hành động vì sức khỏe xương cùng Anlene”.

Tham gia chương trình, các thành viên đều được kiểm tra xương, tư vấn dinh dưỡng và tập những bài tập Yoga, Aerobics và Steps giúp xương chắc khỏe. Đồng thời họ còn được giao lưu với diễn viên - người mẫu Anh Thư và tập Yoga cùng chị Ngọc Hân - là 2 trong số những phụ nữ đã tham gia và trải nghiệm hiệu quả 4 tuần của Anlene. Bên cạnh đó, các thành viên được uống 2 ly sữa Anlene mỗi ngày để bổ sung đủ dưỡng chất cần thiết cho xương.
 
Chị Thu Thủy (sinh năm 1981) chia sẻ cảm xúc khi trải nghiệm chương trình: “Trước đây, tôi cứ nghĩ mình còn trẻ nên không hề lo lắng về bệnh loãng xương mà không biết rằng xương bắt đầu suy yếu từ tuổi 30. Đến khi tham gia chương trình, tôi được tự mình trải nghiệm và nhận ra rằng mình cần chủ động phòng chống loãng xương ngay từ bây giờ. Sau hành trình cùng Anlene, tôi tự tin mình đã trang bị đủ kiến thức về bệnh loãng xương và những lo lắng trước đây của tôi cũng đã được giải tỏa. Tôi sẽ cố gắng duy trì thói quen uống sữa Anlene mỗi ngày để có đủ dưỡng chất cho xương chắc khỏe”.
 
Hành trình vì sức khỏe xương còn giúp các thành viên tự tin hơn về sức khỏe xương của mình. Chị Hoàng Oanh (sinh năm 1956) cho biết: “Tôi bị gai cột sống đã hơn mười năm nay nhưng nhờ tập luyện thể dục và uống sữa Anlene đều đặn suốt 1 tháng qua mà tôi cảm thấy hệ xương của mình chắc khỏe hơn hẳn, các cơn đau cũng giảm đi rất nhiều. Giờ đây, tôi tự tin hơn về sức khỏe của mình để chu toàn mọi việc trong gia đình và trong kinh doanh. Tôi sẽ tiếp tục duy trì chế độ tập luyện và uống sữa để bổ sung đủ can-xi cho xương chắc khỏe hơn”. Còn chị Hải Tú (sinh năm 1981) chia sẻ:“Sau quá trình luyện tập và uống sữa Anlene đều đặn, tôi cảm thấy mình năng động hơn, phấn chấn hơn và luôn tràn đầy năng lượng để làm mọi điều tôi yêu thích. Tôi cũng đã tập được thói quen uống sữa mỗi ngày vì sữa Anlene có hương vị rất thơm ngon và dễ uống”.
 
Có thể nói, chương trình đã mang lại những hiệu quả lâu dài cho các thành viên vì đã giúp họ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của một hệ xương chắc khỏe, đồng thời xây dựng một lối sống năng động, tích cực để luôn tự tin tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống. Sự thành công của chương trình một lần nữa khẳng định Anlene xứng đáng là người bạn đáng tin cậy của phụ nữ Việt Nam trong hành trình phòng chống loãng xương.
 
Một trải nghiệm khó quên - 1
Chị Ngọc Hân hướng dẫn những động tác Yoga cho các thành viên trong chương trình
 
Một trải nghiệm khó quên - 2
Một trải nghiệm khó quên - 3
Sau 4 tuần đồng hành cùng Anlene, chị Thủy đã giải tỏa được những lo lắng về nguy cơ bị loãng xương
 
Một trải nghiệm khó quên - 4
Diễn viên – người mẫu Anh Thư chia sẻ những trải nghiệm về hiệu quả giảm nguy cơ loãng xương trong 4 tuần với các thành viên của chương trình
 
Một trải nghiệm khó quên - 5
Nhờ tập luyện thường xuyên và uống sữa Anlene đều đặn suốt 4 tuần mà chị Oanh đã tự tin hơn trong công việc và cuộc sống.
 
M.N.