Kiên Giang:

Một thai phụ trên đảo Thổ Châu được cảnh sát biển cấp cứu kịp thời

(Dân trí) - Chiều 26/1), Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính uỷ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng 4 cho biết: đơn vị vừa đưa cấp cứu thành công 1 sản phụ bị băng huyết từ xã đảo Thổ Châu vào bệnh viện đa khoa Phú Quốc (huyện Phú Quốc).

Theo đó, vào ào lúc 10h00, khi đang thực hiện nhiệm vụ trực tại đảo Thổ Châu, Tàu CSB 4035 thuộc Hải đội 401 nhận được lệnh từ Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khẩn trương cơ động vào cảng cấp cứu sản phụ Phan Thị Thảo (31 tuổi) – nhân viên kế toán xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, khi chị Thảo được người thân chuyển đến trạm xá xã Thổ Châu, chị Thảo bị băng huyết khi đang mang thai 8 tháng, đau vết mổ lần 2. Các y bác sĩ trạm xá chẩn đoán bệnh tình có chiều hướng xấu, cần chuyển kịp thời lên bệnh viện tuyến trên.

Quân y trên tàu chăm sóc cho thai phụ Phan Thị Thảo
Quân y trên tàu chăm sóc cho thai phụ Phan Thị Thảo

Tàu CSB 4035 đã phối hợp cùng UBND xã Thổ Châu khẩn trương đưa sản phụ lên tàu, tiến hành thăm khám và cơ động về cảng Hải đội 401 tại An Thới để chuyển lên bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc cấp cứu.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức cứu hộ, cứu nạn thành công 8 trường hợp, cấp cứu được 41 người và 2 phương tiện gặp nạn trên biển. Lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 đã thực sự là chỗ dựa tin cậy vững chắc cho các ngư dân vươn khơi, bám biển.

Nguyễn Hành