Khởi động chương trình “bác sĩ tại gia” 2013

Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Trung Ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Đại diện thương mại của Tập Đoàn Dược Phẩm GlaxoSmithKline (GSK) tại Việt Nam tổ chức buổi họp báo ra mắt chương trình “Bác Sỹ Tại Gia* - Cả nhà vui khỏe, hạnh phúc vẹn tròn” năm 2013.

Mục đích của Chương trình là thực hiện cam kết chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần đem dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến như khám, siêu âm, đo điện tim, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Đồng thời, cung cấp và nâng cao kiến thức cơ bản cho người dân, đặc biệt là người phụ nữ trong việc phòng ngừa và xử trí ngay tại nhà các bệnh thường gặp.

Theo khảo sát trên VNExpress.net vào tháng 8.2013, trong 1.015 lượt khảo sát thì có đến 92% số người không biết hoặc biết không rõ về cách phòng ngừa và xử trí các bệnh thông thường như cảm cúm, đau đầu, sốt, ….

Con số này cho thấy, rất nhiều người dân vẫn còn chưa biết cách phòng ngừa và xử trí kịp thời các bệnh thông thường khi bản thân hay người nhà mắc phải. Điều này có thể dẫn đến việc điều trị không hiệu quả, ảnh hưởng đến nhịp độ học tập, năng suất lao động và đưa đến biến chứng gây nhiều tổn hại cho sức khỏe và tài chính gia đình, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng sống.

Nhận ra thực trạng này và qua thực tế chương trình “Cuộc Sống Không Nỗi Đau” năm 2012, “Bác Sỹ Tại Gia*” năm 2012, GlaxoSmithKline tiếp tục đồng hành và chung tay cùng Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Trung Ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam thực hiện chương trình “Bác Sỹ Tại Gia*” năm 2013 nhằm thực hiện cam kết lâu dài của mình trong việc chăm sóc và nâng cao kiến thức về sức khỏe cho người dân Việt Nam, từ đó giúp nhiều gia đình Việt được “cả nhà vui khỏe, hạnh phúc vẹn tròn”. 

 

Đại diện GSk nhận bằng kỷ niệm từ TW Hội CHữ Thập Đỏ Việt Nam và Trung Ương Hội Phụ Nữ Việt Nam
Đại diện GSk nhận bằng kỷ niệm từ TW Hội CHữ Thập Đỏ Việt Nam và Trung Ương Hội Phụ Nữ Việt Nam

 

Chương trình năm nay dự kiến diễn ra từ tháng 8.2013 đến hết tháng 12.2013 tại 19 tỉnh thành trên cả nước, như: Hà Tây, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Sơn La, Thái Bình, Bình Định, Bình Thuận, Dak Lak, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai, Long An, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau.

Điểm khác biệt của Chương trình 2013 là không chỉ có các bác sỹ tình nguyện của Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tham gia, mà còn liên kết với các nhà thuốc tại địa phương nhằm nhân rộng ý nghĩa và hoạt động thiện nguyện mang tính cộng đồng này.

 Năm 2012: GSK phối hợp với Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam thực hiện chương trình “Cuộc sống không nỗi đau” tại 11 tỉnh thành. Chương trình đã khám chữa bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc cho 11.000 người dân (trung bình 1000 người dân/ tỉnh).

 

Cũng trong năm 2102. GSK phối hợp với Trung Ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam thực hiện chương trình “Bác sỹ tại gia”. Chương trình diễn ra tại 13 tỉnh thành và đã cung cấp những kiến thức cơ bản về cách phòng và xử trí các bệnh thông thường cho hơn 312.000 phụ nữ.

 
Mai Hương