Quảng Bình:

Hơn 450 triệu ủng hộ bệnh nhân nghèo thông qua chương trình ‘ấm lòng người bệnh’

(Dân trí) - Thông qua chương trình “Ấm lòng người bệnh”, hơn 100 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ quỹ “Bữa ăn người bệnh nghèo” của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình hơn 450 triệu đồng.

Tối ngày 7/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình phối hợp với Báo Văn Hoá đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Ấm lòng người bệnh”.

Chương trình không chỉ mang lại những lời ca tiếng hát mà còn gắn kết những tấm lòng từ thiện cho quỹ “Bữa ăn vì người bệnh nghèo” của bệnh viện. Phục vụ bữa ăn miễn phí hàng ngày cho người bệnh nghèo và những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ họ có thêm niềm tin vượt qua bệnh tật.

Chương trình giao lưu văn nghệ nhằm gây quỹ ủng hộ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình
Chương trình giao lưu văn nghệ nhằm gây quỹ ủng hộ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra trong không khí vui tươi, đậm tình người với sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ tự nguyện tham gia đến từ Thủ đô Hà Nội, Câu lạc bộ dân ca Cảnh Dương, cán bộ, nhân viên của bệnh viện…

Thông qua chương trình này, hơn 100 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ quỹ “Bữa ăn người bệnh nghèo” hơn 450 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Ban vận động quỹ duy trì phục vụ 2 bữa ăn/ ngày cho người bệnh nghèo và những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hơn 450 triệu ủng hộ bệnh nhân nghèo thông qua chương trình ‘ấm lòng người bệnh’ - 2
Thông qua chương trình này, hơn 100 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ quỹ “Bữa ăn người bệnh nghèo” hơn 450 triệu đồng
Thông qua chương trình này, hơn 100 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ quỹ “Bữa ăn người bệnh nghèo” hơn 450 triệu đồng

Chia sẻ tại chương trình “Ấm lòng người bệnh”, bà Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đã có những đóng góp, giúp đỡ cho quỹ “Bữa ăn vì người bệnh nghèo”.

“Những nghĩa cử cao đẹp mang đậm tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc này đã góp phần xoa dịu những nỗi đau về thể chất, những thiếu thốn về tinh thần, vật chất của người bệnh, giúp họ có nghị lực để chống chọi với bệnh tật và vươn lên trong cuộc sống”, bà Ngân nói.

Tiến Thành