Seoul dịu dàng lãng mạn khó phai trong sắc thu xứ Hàn

Những ngôi làng cổ đan xen giữa các tòa nhà chọc trời, ẩm thực phong phú, cuộc sống về đêm sôi động... là tất cả những yếu tố giúp Seoul trở thành điểm đến thú vị nhất châu Á…

Hàn Quốc là một mộng ảo đẹp đẽ tuyệt vời nhưng có thật . Nằm ở bên bờ sông Hán, phía Tây Bắc Hàn Quốc, thủ đô Seoul là trái tim của Hàn Quốc, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa. Seoul còn nằm trong top 1 trong 20 thành phố toàn cầu. Seoul hội tụ những nét cổ kính của một đất nước giàu truyền thống, lại là hiện thân của một thành phố năng động với nhiều trung tâm mua sắm sầm uất.


Seoul hội tụ những nét cổ kính của một đất nước giàu truyền thống, lại là hiện thân của một thành phố năng động với nhiều trung tâm mua sắm sầm uất. 

Seoul hội tụ những nét cổ kính của một đất nước giàu truyền thống, lại là hiện thân của một thành phố năng động với nhiều trung tâm mua sắm sầm uất. 

 

Nếu nói đến địa điểm được những người trẻ tuổi ở Seoul nói riêng và người Hàn Quốc nói chung yêu thích, chắc hẳn là đang nói đến Hongdae. Khu phố này được biết đến như là thiên đường của những người đam mê nghệ thuật.

Thành phố Seoul luôn mang một sức hút rất lớn đối với những khách du lịch trên khắp thế giới. Bạn sẽ cảm nhận được một Seoul đầy sôi động nhưng cũng vẫn thể hiện được những những nét độc đáo mang đậm chất lịch sử truyền thống của đất nước kim chi. Seoul không quyến rũ với khách du lịch, người dân Seoul có lẽ không có gì để tự hào về thành phố của mình cả, thành phố không có những công trình quần thể kiến trúc nổi tiếng như Thiên An Môn của Bắc Kinh, Tử Cấm Thành của Huế hay khu phố cổ Hội An.

Nếu có dịp đến Seoul (Hàn Quốc), bạn sẽ choáng ngợp với những tòa nhà chọc trời, những shop thời trang sang trọng và rất nhiều điểm đến nổi tiếng.

Thời điểm đẹp nhất và thuận lợi nhất để đi Hàn Quốc là vào mùa thu, khi những con đường, cánh rừng tràn ngập mầu Đỏ Vàng của cây lá.

 

Seoul dịu dàng lãng mạn khó phai trong sắc thu xứ Hàn - 2

còn gì tuyệt vời hơn, khi bạn có thể ngắm lá mùa thu rơi mỗi ngày trên những con phố, ngắm những hàng cây ngân hạnh tuyệt đẹp.

còn gì tuyệt vời hơn, khi bạn có thể ngắm lá mùa thu rơi mỗi ngày trên những con phố, ngắm những hàng cây ngân hạnh tuyệt đẹp.

 

Giữa lòng thủ đô Seoul cũng có những địa điểm tuyệt đẹp để ngắm cảnh mùa thu. Và, còn gì tuyệt vời hơn, khi bạn có thể ngắm lá mùa thu rơi mỗi ngày trên những con phố, ngắm những hàng cây ngân hạnh tuyệt đẹp, những cửa hiệu thời trang và cả những quán phê nghệ thuật, khiến cho mỗi khoảnh khắc mùa thu ở Seoul trở nên lãng mạn, khó phai.

Những con đường xung quanh các cung điện thường rất đẹp vào mùa thu, và con đường phía trước Phủ Tổng thống có hàng cây ngân hạnh rất to và đẹp, nếu bạn có cơ hội đi du lịch Hàn Quốc khi đến cung điện Gyeongbokgung bạn nhớ ghé qua con đường này để chụp ảnh nhé.

Bạn cũng có thể đến hệ thống cửa hàng bán lẻ Shinsegae. Đây là một trong ba chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn trong thành phố (hai chuỗi khác là Lotte và Huyndai). Hệ thống này làm người mua hoa mắt với rất nhiều loại hàng hóa được bày bán. Từ con cá tươi nguyên đến món kim chi đặc trưng Hàn Quốc hay giày dép, vải vóc… Đối diện cửa hàng bên kia đường là gặp Ngân hàng Korea trên đường Chungmuro nằm giữa chợ Namdaemun và khu mua sắm Myeongdong. Ở đây bạn có thể đón xe điện ngầm đến ga Hoehyun hoặc đến trung tâm mua sắm Lotte với 10 phút đi bộ. Hay leo lên ngọn núi Bugaksan, từ đỉnh núi cao 342m, bạn có thể nhìn bao quát vẻ đẹp của cả thủ đô. Rồi tới dòng suối Cheonggyecheon, đây là dòng suối dài 5,8km chảy ngay giữa thủ đô Seoul. Đây là một điểm nhấn nổi tiếng ở Seoul với nhiều công trình kiến trúc hiện đại dọc hai bên bờ sông.

 

Seoul dịu dàng lãng mạn khó phai trong sắc thu xứ Hàn - 4

Khu chợ Namdaemun là một khu mua sắm tuyệt vời dường như mở suốt ngày đêm, chỉ trừ vài người bán lẻ nghỉ vào chủ nhật, cũng là một trải nghiệm thú vị bạn nên thử.

Samcheongdong nằm giữa cung điện Gyeongbokgung và khu làng cổ Bukchon, không ai đếm được có bao nhiêu quán cà phê dọc theo con phố nhỏ này, nhưng có một điều ai cũng biết, không nơi nào ở thủ đô Seoul có được những quán cà phê nhỏ xinh và lãng mạn như nơi đây. Xen giữa những quán cà phê là cửa hiệu thời trang, phụ kiện thời trang. Nơi đây luôn thu hút giới trẻ ở phần phía Bắc của thủ đô. Thỉnh thoảng bạn bắt gặp những người mẫu không chuyên đang tạo dáng để chụp ảnh cho một mẫu sản phẩm sắp được tung lên các trang bán hàng trực tuyến ở Hàn Quốc.

Đến Hàn Quốc một trong những thứ không thể bỏ qua đó là thưởng thức các món ăn. Đến xứ sở Hàn Quốc bạn sẽ có một đĩa thức ăn với các món quen thuộc của xứ Hàn như japchae (miến trộn thịt bò và rau), duoenjang jigae (món hầm với pate, đậu, tàu hũ và rau hoặc thịt), sengseon ya-chae jeon (cá chiên với rau) hay món kalbi (thịt bò ướp gia vị nướng trên lưới sắt).

Chương trình được tổ chức bởi Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hòn gai - Hà Nội, số 308 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội với sự tài trợ của Tổng Cục Du Lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

 

Bài PV

Ảnh: Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam