Yêu thương nhiều hơn

(Dân trí) - Chuyên gia tư vấn tình cảm lứa đôi 25 năm kinh nghiệm, tác giả những cuốn sách về nghệ thuật ứng xử trong tình yêu được nhiều người biết đến tại Mĩ Susan Page cùng chia sẻ với bạn suy nghĩ về giao tiếp với đối phương theo nguyên tắc lãng mạn mới.

Trò chuyện được coi là nền tảng của mối quan hệ. Nhưng tại sao càng ngày hai người càng trò chuyện ít hơn?

 

Vai trò chủ yếu của giao tiếp trong tình yêu là diễn tả tình cảm, lên kế hoạch và chia sẻ những ước mơ.

 

Giao tiếp không làm tốt lắm vai trò của một nhà thương thuyết khi hai người đang yêu nảy sinh mâu thuẫn (bởi đa phần chúng ta không mấy xuất sắc trong diễn đạt ngôn từ).

 

Vấn đề lớn nhất ở đây là trong tâm trí mỗi người luôn xuất hiện các ý nghĩ “phá hoại ngầm” như “nếu anh có thể làm mọi việc theo ý em, nếu em có thể thay đổi đi chút xíu… quan hệ của chúng ta có lẽ sẽ tốt hơn”.

 

Thực tế, dùng giao tiếp như một cách để thay đổi người mình yêu không bao giờ giúp cho mối quan hệ của hai người tốt hơn cả. Đó cũng là lý do các cuộc trò chuyện thưa thớt dần.

 

Nói vậy làm thế nào để có thể tạo ra một mối quan hệ tốt?

 

Mục đích của một mối quan hệ không phải người này “phô” ra cho người kia thấy càng nhiều tình yêu của mình càng tốt, cũng không phải tôi lên kế hoạch cho ngần này cuộc hò hẹn của chúng ta thì anh cũng phải “đáp trả” ngần ấy lần lên kế hoạch.

 

Một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp có được khi người này ủng hộ người kia, cả hai cùng cảm thấy thoải mái, vui vẻ, và hạnh phúc.

 

Trong mỗi hành động của mình, hãy lắng nghe tinh thần, con tim mách bảo. Suy nghĩ và hành động theo hướng xích hai người lại gần để kết nối cảm xúc, hết sức hạn chế những lần đôi bên bất hòa.   

 

Câu trả lời có nghĩa là hướng bản thân sang hành động yêu thương?

 

Chính thế. Và đây là một trong những “bài tập” về yêu thương bạn có thể áp dụng ngay trong tuần này: Học kiềm chế. Đừng nói bất cứ điều gì mang tính tiêu cực, chỉ trích hay ra lệnh với nửa kia của mình.

 

Khi muốn đưa ra một nhận định, một nhận xét dễ mất lòng, hãy nói theo cách nhẹ nhàng nhất.

 

Ví dụ, nếu nửa kia là người luôn trễ hẹn trong khi bạn cực kỳ đúng giờ, hãy dịu dàng nói “em hay đúng giờ, anh thì luôn đến muộn. Hơi “lệch pha” chút nhỉ, nhưng em tin hai đứa mình sẽ giải quyết được vấn đề này”.

 

Lúc nào cũng lựa chọn “giải pháp an toàn” để đẹp lòng nhau như vậy liệu có bị người kia coi thường?

 

Hành động theo yêu thương cũng có điểm khác so với nhượng bộ thuần túy chứ.

 

Những người “lép vế” hoặc bị đối phương coi thường có khi nhượng bộ đấy, nhưng rồi vẫn cảm thấy bực bội, khó chịu hay thất vọng và tìm cách để người kia thấy tâm lý đó của mình.

 

Người chủ động cư xử “đẹp” theo con tim mách bảo thì lại khác. Họ kiểm soát được tình hình và vẫn giữ được sức mạnh, quyền năng của bản thân.

 

Họ biết rõ người mình yêu là ai và hiểu không gì có thể thay đổi được anh/cô ấy. Bởi thế cách tốt nhất là dung hòa để cả hai phù hợp với nhau hơn.

 

Bày tỏ yêu thương vì lẽ đó không bao giờ là điều đáng bị xem thường cả.

 

Xin cảm ơn chị Susan!

 

Trang Nga

Theo MSN