Tam giác tình yêu

(Dân trí) - Có đôi khi trong tình yêu, bạn thấy mình giống như một đỉnh của tam giác. Hai đỉnh còn lại khiến bạn không biết phải lựa chọn như thế nào. Các kiểu tình tay ba dường như muôn đời gây rắc rối.

“Chàng yêu bạn thân của tôi”

 

Có lẽ đây là sự phản bội đau đớn nhất, khi hai người thân thiết với bạn nhất lại là hai người làm bạn bị tổn thương. Tuy nhiên nếu họ quen nhau chưa lâu, có thể hy vọng đây chỉ là cảm giác nhất thời.

 

Chỉ bạn mới có thể quyết định sẽ cư xử ra sao, vẫn muốn giữ tình yêu và tình bạn hay sẽ thôi cả hai. Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như họ đã lừa dối bạn bao lâu rồi, họ cảm thấy thế nào về nhau. Liệu họ có hối tiếc và bạn cảm thấy như thế nào. Bạn có nghĩ mọi chuyện chỉ là giấc mơ hay sẽ đặt dấu chấm hết cho cả hai mối quan hệ - tình yêu và tình bạn.

 

Hãy chuẩn bị trải qua tất cả các cảm xúc từ tức giận, đau khổ đến được giải thoát. Tâm sự với bạn bè sẽ hơn là giữ kín trong lòng. Suy nghĩ kỹ trước khi nói bất cứ gì với chàng và cô bạn thân.

 

Nếu chàng vẫn muốn bên bạn

 

Tùy bạn quyết định sẽ kết thúc quan hệ hay không. Nếu bạn nghĩ có cơ hội để tha thứ, hãy tìm hiểu lý do tại sao ban đầu họ lại phản bội mình. Cả hai đều phải chuẩn bị tâm lý thay đổi nếu mọi chuyện sáng tỏ.

 

“Tôi thích người yêu của nhỏ bạn”

 

Hãy khôn khéo. Nếu thực sự tin mình và anh chàng đó có ý nghĩa với nhau, bạn nên nói rõ ràng cho anh ấy biết. Đừng có bất cứ hành động thân mật nào khi hai người họ vẫn đang ở bên nhau. Ngay cả khi họ đã chia tay, bạn cũng nên đợi một thời gian, đừng hấp tấp vội vàng chạy đến ngay bên anh chàng đó, kẻo nhỏ bạn sẽ có ý nghĩ rằng “cô ta chẳng để tốn thời gian”.

 

“Tôi yêu bạn thân của bạn trai mình”

 

Thật trớ trêu! E rằng bạn sẽ phá hỏng cả hai mối quan hệ - tình yêu của mình và tình bạn tốt đẹp của hai người con trai. Hãy nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu điều đó xảy ra.

 

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn cảm giác rằng thứ tình cảm trớ trêu ấy lại xuất phát từ hai phía, hãy chia tay bạn trai bây giờ và để cho cả ba người một khoảng thời gian.

 

Một mình suy ngẫm, bạn sẽ tỉnh táo hơn. Nếu tình cảm kia vẫn quá mạnh, bạn vẫn tin người con trai đến sau kia mới là người dành cho bạn, hãy đoan trang. Qua một người bạn khác, có thể “bắn tin” về tình cảm của mình đến anh chàng mục tiêu. Đồng ý chờ cho đến khi có kết quả. Khi hai người bắt đầu công khai tìm hiểu, bạn cố gắng đừng chạm mặt bạn trai cũ của mình.

 

Tùng Nhi

Theo Thesite