Kiến thức giới tính

Phụ nữ không ưa tình một đêm

(Dân trí) - Đó là kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học ĐH Durham (Anh). Sau tình một đêm, đa số phụ nữ cảm thấy bị lợi dụng, lo sợ mang tiếng xấu và thất vọng vì cuộc tình chớp nhoáng không diễn ra như mong đợi.

Trưởng nhóm nghiên cứu, GS. Anne Campbell cho biết, nhóm đã tập trung vào 1743 đối tượng nam nữ, những người từng có quan hệ “tình một đêm” để thăm dò cảm giác của họ sau một đêm phiêu lưu.

 

Trái với 80% nam giới bày tỏ thái độ thích thú, chỉ 54% phụ nữ vui vẻ với trải nghiệm của mình. Các ý kiến còn lại thừa nhận “tình một đêm” không thỏa mãn về mặt giới tính như họ nghĩ ban đầu và họ sẽ không lặp lại kiểu yêu đương đó nữa.

 

Nguyên nhân lớn nhất vẫn là phụ nữ cảm thấy sau cuộc mây mưa mình không được tôn trọng. Họ lo sợ đối tác đem chuyện ra “ba hoa” hoặc nghĩ “cô ấy có thể lên giường với bất kỳ ai”.

 

Cũng theo nghiên cứu, phụ nữ không coi tình một đêm là cầu nối cho một mối quan hệ lâu dài. Đa số cảm thấy đã tự hạ thấp bản thân khi qua đêm với một người đàn ông xa lạ.

 

Nghiên cứu công bố trên báo Human Nature nhận được khá nhiều ý kiến đồng tình. Có vẻ như cuộc cách mạng tình dục đã mang đến cho phương Tây lối sống tự do, bình đẳng, đàn ông và đàn bà được quyền “yêu” như nhau song không hẳn ai cũng thích điều đó.

 

Nghiên cứu cũng tìm ra một quy luật khá thú vị: Trong khoảng từ ngày thứ 10 đến 18 của chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ có ham muốn tình dục cao hơn và cảm xúc có phần “ưu ái” hơn đối với những “người tình tạm”.

 

Huyền Anh

Theo DM

Dòng sự kiện: Khoa học yêu