Muôn mặt tiêu Tết

(Dân trí) - Đón năm Ất Mùi, trong khi có người hết hồn vì tốn kém, cho rằng 40 triệu tiêu Tết cũng không đủ, riêng tiền mừng tuổi đã chục triệu, thì lại có những người, cái Tết chỉ 5 triệu cũng đã vui.


Cân đối ngân sách khi sắm Tết để có kỳ nghỉ trọn vẹn niềm vui.
Cân đối ngân sách khi sắm Tết để có kỳ nghỉ trọn vẹn niềm vui.

Bạn Hoa tại địa chỉ email tra...12@gmail... chia sẻ:

"Lưong mình được 4 triệu, thưởng 4 triệu là 8 triệu. Mua ít quấn áo cho cả nhà 4 người hết 2 triệu, về quê đưa ông bà nội 2 triệu góp ăn Tết chứ không phải biếu. Mua sắm linh tinh mừng tuổi hết 2 triệu. Năm nào cũng thế, chi vậy thôi xong Tết, còn tiền của chồng phải trả nợ. Vậy mà mình cũng thấy thoải mái rồi không mong ăn sơn hào hải vị đâu...".

Cái Tết của gia đình nhỏ nhà bạn Hoa tổng cộng hết 6 triệu, vẫn đầm ấm, trọn vẹn ý nghĩa khi cả đại gia đình, ông bà cháu con được quây quần.

Đồng tình với ý kiến Tết không phải dịp để vung tay quá trán, bạn Hồng Anh, một viên chức bình thường ở Hà Nội cũng cho rằng:

"Chúng tôi chỉ có một vài triệu tiêu Tết cũng ổn. Viên chức tháng 5-6 triệu, hơn hai mươi năm công tác nuôi hai đứa con học ở HN vẫn không đủ lấy đâu mà tiêu nhiều...".

"Đừng quá cầu kỳ, liệu cơm gắp mắm, mừng tuổi thì mừng ít thôi, có câu bệnh sĩ chết trước bệnh tim đó. Vợ chồng tôi tiêu Tết 10 triệu không hết: Mừng tuổi 4 ông bà hai bên nội ngoại hết 2 triệu, sắm thức ăn hết 2 triệu, mừng tuổi cháu chắt hai bên nội ngoại hết 3 triệu, phát sinh khoảng 2 triệu" - bạn Hằng chia sẻ một cách dí dỏm trong bình luận gửi về với Dân trí.

Ngẫm ra dân Việt dù có sự phân hóa nhất định, nhưng mặt bằng chung vẫn nghèo. Không nên để tâm lý "làm quanh năm ăn tiêu chỉ 3 ngày Tết" khiến cái Tết trở nên mất vui bởi méo mặt vì tiền.

Ý nghĩa thực sự của Tết chỉ là dịp nghỉ ngơi sum vầy, cả nhà quây quần hạnh phúc, bạn bè họ hàng gặp gỡ ôn chuyện một năm đã qua và chúc nhau những điều tốt đẹp trong năm mới. Chi tiêu thế nào cho hợp lý, cho vui mới là cách chi tiêu hiệu quả trong dịp lễ này.

Xin được tổng hợp danh mục tiêu Tết được xem là hợp lý và phổ biến nhất qua các ý kiến bạn đọc ăn Tết tại Hà Nội (không mất tiền di chuyển, về quê) gửi về Dân Trí:

- Mừng tuổi bố mẹ hai bên nội ngoại, mỗi người 500.000, tổng 2 triệu.

- Mừng tuổi trẻ con trong họ, con cái bạn bè: 20.000-50.000/người, tổng 2 triệu.

Lì xì trẻ con về bản chất chỉ là món tiền nhỏ lấy may mắn đầu năm, chúc cho chúng được khỏe, mau ăn chóng lớn và ngoan. Đây là khoản "chẳng biết bao nhiêu cho vừa" nên nhất quyết phải nói không với bệnh sĩ mới mong có cái Tết ít tốn kém.

- Tiền mua thực phẩm (nếu ở riêng): 2-3 triệu

- Đóng góp tiêu Tết nếu đang ở chung với nhà nội hoặc ngoại: 2-3 triệu.

Các khoản linh hoạt (không bắt buộc) khác: Mua sắm quần áo diện Tết, chi phí đi chơi ngày Xuân...

Các bà mẹ khéo tay có thể tự may váy cho con để tiết kiệm chi phí, thậm chí ngay cả quần áo cũ nhưng sự kết hợp mới cũng sẽ mang lại diện mạo mới. Và hãy tìm kiếm trên mạng để có thể đưa con đến những địa điểm vui chơi vừa đầy không khí Xuân vừa miễn phí.

Nếu bạn vẫn nghĩ đến một cái Tết vung tay hết mình, hãy dành một giây nghĩ đến những người dân nghèo chỉ mong Tết có thịt và bánh thôi, có thể bạn sẽ ngẫm lại...



Huyền Anh