Mẹ đơn thân ở Anh: Dễ bệnh hơn vì không được gia đình ủng hộ

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu ở Anh mới tìm ra rằng các bà mẹ đơn thân trên đất nước này dễ ốm yếu hơn so với mẹ đơn thân ở các nước khác trong Châu Âu do bị gia đình cô lập.


Mẹ đơn thân ở Anh: Dễ bệnh hơn vì không được gia đình ủng hộ


Nghiên cứu so sánh hơn 25.000 phụ nữ ở Anh, Mỹ và 13 nước khác thuộc Châu Âu, để tìm xem liệu việc làm mẹ đơn thân có phải dễ bị ảnh hưởng xấu nhất ở các nước có mạng lưới an ninh xã hội tương đối yếu như Anh, Mỹ hay không.

Kết quả cho thấy nguy cơ lớn nhất rơi vào nhóm các bà mẹ đơn thân ở Anh, Mỹ, Đan Mạch và Thụy Điển.

Các nhà khoa học cho rằng ủng hộ xã hội có thể là một nhân tố quan trọng. Ví dụ tại Nam Âu, nơi sự gắn kết gia đình bền vững hơn, các bà mẹ đơn thân không có mối liên hệ nào với nguy cơ gia tăng các vấn đề sức khỏe. Tương tự với cộng đồng Hispanic tại Mỹ, nơi gia đình có sự hỗ trợ nhau nhiều hơn so với những người da trắng không phải người Hispanic.

Phụ nữ được xem là làm mẹ đơn thân nếu trong bất kỳ năm nào ở tuổi 15 đến 49 họ có con dưới 18 tuổi và không kết hôn.

Các nhà nghiên cứu cho biết, ở mọi khu vực, những phụ nữ có quá khứ làm mẹ đơn thân từ khi còn trẻ đều có thu nhập thấp, sức khỏe kém và dễ không kết hôn khi trưởng thành so với những bà mẹ có hôn nhân ổn định.

Ly hôn là lý do phổ biến nhất của làm mẹ đơn thân và những phụ nữ làm mẹ đơn thân từ khi còn trẻ, những phụ nữ làm mẹ đơn thân trong một thời gian dài, những phụ nữ làm mẹ đơn thân của 2 con trở lên có tiềm ẩn những nguy cơ nhất định về sức khỏe sau này - nghiên cứu cho biết.
 
Nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu Dân số và Phát triển Havard tại Cambridge, Massachusetts, và xuất bản trên The British Medical Journal.

H.A
Theo Telegraph