Làm thế nào để nói chuyện phòng tránh thai với con?

(Dân trí) - Theo các chuyên gia tâm lý, nếu bạn lo lắng con gái có thể sẽ gặp phải chuyện mang thai ngoài ý muốn, đừng ngại ngần mà hãy chủ động trò chuyện với con. Bởi cùng với nỗi lo của bạn, con bạn cũng sẽ nảy sinh những nghi hoặc và mong muốn có lời giải đáp về lĩnh vực này.

Làm thế nào để nói chuyện phòng tránh thai với con? - 1

Nhưng nếu bạn muốn nói chuyện với con thì nhất định phải chú ý những phương pháp sau:

Khi bạn bắt đầu câu chuyện với con, nhất thiết không được đưa ra quan điểm ép buộc là: Bố mẹ không cho phép con phạm sai lầm. Bởi vì, trên thực tế, rất nhiều em không muốn nói những vấn đề tương tự với bố mẹ. Nếu bạn đặt con mình vào vị trí sắp bị phê bình thì sẽ dẫn đến tâm lý chống đối, và đương nhiên sẽ không thể tiếp tục câu chuyện được nữa.

Bạn có thể bắt đầu câu chuyện bằng cách dẫn dắt từ những điều kiện sinh lý cần thiết cho một đứa trẻ trong quá trình mang thai., và hãy nói dưới góc độ thảo luận công bằng, cho con bạn biết rằng để mang thai một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường thì cần những điều kiện gì, quá trình phân tích của bạn sẽ làm cho con bạn hiểu được, tuy hiện tại con đã phát triển, đã có khả năng sinh nở, nhưng vẫn chưa phải là thời kỳ thích hợp nhất để sinh em bé, và có thể sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm không lường trước được. Khi đó, con bạn sẽ hiểu tại sao bố mẹ phản đối việc quan hệ giới tính trong giai đoạn này. Từ đó, các em cũng sẽ có ý thức cân nhắc cẩn thận khi ở trong điều kiện nảy sinh quan hệ với bạn khác giới. Cho dù các em có quyết định quan hệ thì cũng sẽ chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Dưới đây là một ví dụ chúng ta có thể tham khảo:

Khi bạn nhìn thấy trên các kênh thông tin giải trí có đưa tin một ngôi sao điện ảnh vừa sinh hạ một em bé trai/em bé gái, thì bạn có thể nói với con mình rằng: “con xem, ngôi sao điện ảnh ấy đã sinh con rồi”. Nếu con bạn quan tâm, bạn có thể tiếp tục với sự cảm động của mình rằng cuộc sống ngày nay có quá nhiều áp lực, mọi người đều kéo lui thời gian sinh con, dẫn đến việc đã bỏ qua giai đoạn sinh con tốt nhất. Sau đó bạn có thể hỏi con, “con cũng học nhiều như vậy rồi, con có biết để sinh được một em bé khỏe mạnh thì cần phải có những điều kiện gì không?” Sau đó bạn có thể dựa theo câu trả lời “đúng” của con mà đồng tình hay khen ngợi, đối với những câu trả lời “sai” thì có thể sửa lại, phân tích lại cho con hiểu. Và cuối cùng, nếu cần thì bạn có thể cung cấp cho con một số kiến thức về cách phòng tránh thai để trang bị cho con bạn trong những tình huống lúng túng.

Đương nhiên, mỗi một gia đình đều có những thói quen sinh hoạt riêng, bố mẹ có thể phát huy khả năng tưởng tượng, và lựa chọn đúng lúc, đúng chỗ, đúng phương pháp để nói chuyện với con về vấn đề này.

Ngọc Dung
Theo Chuyên gia nghiên cứu Chân Hồng Lệ
Sina