Hút ánh mắt chàng chốn đông người

(Dân trí) - Ở nơi công cộng bạn sẽ gặp đủ loại người, bởi thế hãy bắt đầu bằng việc xác định nơi bạn nên đến để gặp được kiểu người mong muốn.

Quán bar có vẻ là một chốn rất tốt để gặp gỡ mọi người, song hãy cẩn thận vì nguy cơ gặp phải chàng say ở đây là khá cao. Các nơi khác bạn có thể cân nhắc là bể bơi, hiệu sách, phòng tập thể hình, siêu thị, lớp học ngoại ngữ…

Hãy nghĩ “quanh đây
chẳng còn ai”



Hãy nghĩ “quanh đây chẳng còn ai”

Chỉ có mỗi mình bạn chốn này thôi, và đừng lo lắng đến sự xuất hiện của những phụ nữ khác. Đừng làm những điều họ đang làm, đừng khiến mình trông giống họ, vì như thế, bạn sẽ lẫn vào họ mất. Bạn nghĩ đối tượng mục tiêu muốn kiểu phụ nữ như thế nào? Hãy thành người như thế.

Kéo dài giao tiếp bằng ánh mắt

Trong bất kể tình huống nào, kéo dài thời gian giao tiếp bằng ánh mắt sẽ truyền tới đối tượng mục tiêu thông điệp “em thấy thích anh”. Và miệng cười của bạn càng rộng càng chứng tỏ bạn muốn anh ấy “nhiệt tình” hơn nữa. Song nếu bạn cười quá mức, anh ấy có thể sẽ mất hứng bỏ đi.

Trong trò chơi này, một cái gật đầu theo sau ánh nhìn chăm chú sẽ cần thiết để phát tín hiệu “bước đến gặp em đi”.

Trong trường hợp xung quanh có quá nhiều nhân tố gây mất tập trung, bạn sẽ phải chủ động tiếp cận anh ấy: “Xin lỗi anh, anh nhìn giúp em mấy giờ rồi được chứ?”, “Xin lỗi, tôi đánh rơi chiếc hoa tai, anh giúp tôi tìm được không?”…. Cách tiếp cận này khiến anh ấy nhìn ra bạn giữa đám đông và có cơ hội quyết định xem có muốn gặp lại bạn hay không. Rất có thể hai người sẽ có cơ hội chuyện trò thêm nếu hứng thú.

Trong lần gặp đầu tiên, việc hình thành cho anh ấy cảm giác trông chờ gì đó ở bạn rất quan trọng. Cử chỉ của bạn càng sexy, đôi môi của bạn càng cuốn hút thì mức độ thành công càng cao.

4. Mặc để gây ấn tượng…

… Song chớ có phô trương. Bất kể thân hình bạn thế nào, to béo hay nhỏ nhắn, dáng đồng hồ cát, trái táo hay trái lê, đều sẽ có kiểu trang phục, đầu tóc phù hợp nhất với bạn.

Vẻ ngoài ấn tượng của một người phụ nữ trong lần đầu gặp gỡ chính là mái tóc sạch sẽ, mượt mà, trang phục ôm vừa người toát lên vẻ thanh lịch, đoan trang, mùi hương cơ thể dịu dàng thoáng qua đủ để chàng vương vấn tự hỏi “mùi gì mà thơm thế”.

5. Đừng phô diễn quá đà

Nếu bạn cần phải tỏ ra quá mời gọi để hấp dẫn một người đàn ông, hãy tin rằng bạn không hề muốn anh ta chút nào. Đừng trang điểm quá đậm, đừng đi giày gót quá cao, đừng mặc một chiếc váy quá chật. Đừng cố gắng khoác nhiều vỏ bọc lên mình và cũng đừng quá hớ hênh.

6. Dùng son đỏ

Đàn ông luôn cảm thấy màu son này nổi bật và quyến rũ. Tuy nhiên, lời khuyên không áp dụng cho những người có nước da sạm đen và hàm răng không đều, trắng.

7. Tự tin

Hầu hết đàn ông không cưỡng lại nổi phụ nữ tự tin, vui vẻ. Bởi thế đừng ngại chủ động đi nước cờ đầu tiên, đừng ngại là người lên tiếng bắt chuyện với họ. Nếu đàn ông cứ phải đảm đương vai trò dẫn dắt câu chuyện với bạn, họ sẽ nghĩ bạn giống con mồi tiềm năng cần chinh phục hơn là có ý định nghiêm túc. Cho dù chuyện bạn với chàng không thành, nếu bạn bản lĩnh, tự tin, anh ấy sẽ vẫn có thể sẽ nói với một người bạn: “Này, tớ biết một cô tuyệt lắm, để tớ giới thiệu hai người nhé”.

8. Đừng quá “dữ dội”

Người ta biết bạn “vẫn còn không” là được rồi. Đàn ông thích những phụ nữ mà họ gặp phải thân thiện, biết suy xét. Họ cần được bảo đảm rằng tiếp cận bạn, họ vẫn… an toàn, cần cả sự đầu tư thời gian của bạn để tìm hiểu và biết được rằng họ đặc biệt giống như bạn vậy.

HA
Theo MSN