Học giao tiếp với con bằng ngôn ngữ của bé

(Dân trí) - Đừng lầm tưởng bé chỉ biết cách giao tiếp với bạn bằng những tiếng khóc. Trên thực tế thì ngay từ khi bốn tháng tuổi, bé đã có thể học được cách giao tiếp thông qua các dấu hiệu và cử chỉ.

Học giao tiếp với con bằng ngôn ngữ của bé - 1
Có nhiều cách thức để cha mẹ giao tiếp được với trẻ nhỏ

Ngôn ngữ cử chỉ của bé

Ngôn ngữ cử chỉ của trẻ sơ sinh là cách thức giao tiếp cơ bản, trong đó trẻ sử dụng những cử chỉ và ký hiệu để biểu đạt, trước cả khi trẻ học được kĩ năng nói. Nhờ vào ngôn ngữ cử chỉ, trẻ có thể bộc lộ các cảm xúc và nhu cầu.

Nhiều chuyên gia nghiên cứu cũng cho rằng việc trẻ nhỏ sớm được tiếp cận với ngôn ngữ cử chỉ sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình giao tiếp sau này. Do đó, trong thời gian bé từ 6-12 tháng tuổi, cha mẹ có thể dạy bé những cử chỉ đơn giản để kích thích quá trình giao tiếp.

Ích lợi đến từ ngôn ngữ cử chỉ

- Giảm thiểu chán nản và thất vọng: Nhờ biểu đạt những cử chỉ cơ bản như ăn, uống… mà cha mẹ có thể hiểu được bé muốn gì. Khi được đáp ứng đúng nhu cầu, bé cũng sẽ vui vẻ, thoải mái hơn.

- Cải thiện giao tiếp: Cử chỉ khi được kết hợp cùng lời nói của cha mẹ sẽ giúp bé học nói nhanh hơn. Bé dễ dàng ghi nhớ và sớm được giới thiệu với một lượng từ vựng nhất định. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy trẻ nhỏ học ngôn ngữ cử chỉ thường tập nói sớm hơn và thể hiện nổi bật ở quá trình học tập sau này.

- Nâng cao tự tin: Ngôn ngữ cử chỉ là cách thức đầu tiên để bé biểu lộ nhu cầu. Nếu được đáp ứng, bé sẽ cảm thấy vui vẻ và dần lặp lại. Do đó, đây cũng là cách thức giúp bé cảm thấy tự tin và mạnh dạn biểu đạt những gì mình muốn.

- Thắt chặt tình cảm: bằng việc dạy bé ngôn ngữ cử chỉ, cha mẹ sẽ tăng thêm tương tác với bé, không chỉ bằng ánh mắt mà còn bằng các biểu cảm khuôn mặt và động tác tay chân. Quá trình này cũng sẽ giúp cha mẹ và bé thêm gắn bó với nhau.

Trà Xanh

Theo Mom

Những khoảnh khắc đáng yêu của bé