Kiến thức giới tính:

Hiểu lầm tai hại về "chuyện ấy" và việc mang thai

(Dân trí) - Theo một báo cáo mới được trình bày tại Hội nghị sức khoẻ sinh sản Helsinki, Phần Lan, sau khi làm "chuyện ấy", việc người phụ nữ nằm nghỉ hay vận động đều không ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.

Các chuyên gia của Hà Lan đã tiến hành nghiên cứu trên 500 cặp đôi, trong đó một nửa số phụ nữ được yêu cầu nghỉ ngơi 15 phút trên giường sau khi tiến hành thụ tinh nhân tạo, nửa còn lại thì đứng dậy ngay lập tức. Kết quả cho thấy, số phụ nữ nằm xuống thậm chí chỉ có tỉ lệ thụ thai là 32.2% còn con số này với những đối tượng vận động bình thường lại lên tới 40.3%.

Hiểu lầm tai hại về "chuyện ấy" và việc mang thai - 1

Giáo sư Allan Pacey, thuộc Đại học Sheffield cho biết ông không hề ngạc nhiên với kết quả nghiên cứu vì thời gian tế bào tinh trùng vào được ống dẫn trứng chỉ là 5 phút, nên tư thế sau khi quan hệ tình dục không thể nào ảnh hưởng tới khả năng trứng gặp tinh trùng.

Kết quả nghiên cứu đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người khi cho rằng sau khi quan hệ, người phụ nữ cần nghỉ từ 5 – 10 phút và “kê gối nằm chờ” cho tinh trùng gặp được trứng. Có một số ý kiến còn cho rằng cần giơ cao chân để quá trình thụ tinh diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, trên thực tế việc giơ chân lên không thể thay đổi hình dạng của cổ tử cung, nên đây hoàn toàn là một hành động vô dụng với quá trình thụ tinh.

Thay vì chú ý đến chuyện đứng hay ngồi, các cặp đôi nên biết rằng có một nguy cơ thực sự sẽ phá hỏng quá trình thụ thai, đó là hút thuốc. Chủ tịch Hiệp hội sinh sản Anh quốc, đồng thời là Giáo sư y học sinh sản và phẫu thuật tại Bệnh viện Giảng dạy Leeds, tiến sĩ Adam Balen cho biết: “Sau khi quan hệ tình dục, bạn có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn, trừ việc hút một điếu thuốc”.

Trà Xanh
Theo ID