Giày cao gót không giúp quyến rũ đàn ông

Phụ nữ thường cảm thấy tự tin khi diện giày cao gót để “quyến rũ” các đấng mày râu, thế nhưng điều này là vô ích bởi đàn ông không chú ý đến gót giày chị em.

 
Giày cao gót không giúp quyến rũ đàn ông - 1


Các chuyên gia của ĐH Northumbria, Anh, kết luận như vậy sau khi nghiên cứu về phản ứng của đàn ông lúc phụ nữ mang những đôi giày cao gót và giày, dép bệt. Nghiên cứu cũng cho thấy đàn ông thậm chí không thể biết được một người phụ nữ có đi dép cao hay không.

 

Nghiên cứu được tiến hành ở những phụ nữ độ tuổi 18 đến 35, phân tích những dấu hiệu khi họ đi giày cao gót và không đi giày cao gót. Những người đàn ông khác được bố trí quan sát từ xa, nhưng họ không thể nói chính xác người phụ nữ nào đang đi giày cao.

 

Tiến sĩ Nick Neave, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Phụ nữ chi rất nhiều tiền vào giày cao gót, điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Họ chấp nhận vì cho rằng trông mình xinh đẹp hơn và “ăn gian” được chiều cao tự nhiên. Tuy nhiên, điều này trên thực tế lại không mang lại những lợi ích như họ nghĩ”.

 

Theo Đất Việt/Telegraph