Đừng vậy em nhé!

Thượng đế đã ban tặng cho chúng ta sự kết hợp giữa phái mạnh và yếu để thế giới tồn tại. Nhưng cách ứng xử cũng như thái độ của người bạn đời/bạn gái đôi khi khiến cánh mày râu phải phát ngán. Đó là bởi....

Luôn cho mình là đúng

 

Nhiều người phụ nữ tự cho mình là đúng, không bao giờ thừa nhận sự ngu ngốc hay sai lầm của mình, không nghe ý kiến của đối phương mặc dù biết mình sai.

 

Sự ganh tỵ

 

Họ tỏ vẻ không vui chút nào khi người yêu của họ đứng nói chuyện với một phụ nữ khác, mà chẳng cần biết thực chất đó là mối quan hệ đó như thế nào.

 

Quá phụ thuộc

 

Phụ nữa cần người bạn đời của mình mạnh mẽ để che chở cho mình trong cuộc sống. Nhưng lại có một số người luôn luôn muốn lệ thuộc mọi mặt vào người yêu mình.

 

Nói bóng, nói gió

 

Nhiều phụ nữa không trả lời một cách dứt khoát, thường nói bóng, nói gió. Đàn ông không thích như vậy, hãy nhìn thẳng mặt và trả lời một cách dứt khoát.

 

Kiểm soát giờ giấc

 

Khi chàng đi ra ngoài ăn mặc chỉnh tề, chải chuốt một tí là các bà các cô bèn sinh nghi, chất vấn đủ điều. Thêm nữa là họ thường kiểm soát quần áo khi quý ông về, xem có thay đổi gì không? Có hương thơm gì mới lưu trên áo hay không?

 

Nghiện shopping

 

Một ngày sẽ không đủ cho phụ nữ nghiện mua sắm. Họ tiêu pha nhiều giờ vào các shop thời trang, đi hết tiệm này đến tiệm khác để xem xét, chọn lựa.

 

Nói nhiều

 

Phụ nữ là người thích nói, họ có thể nói huyên thuyên hàng giờ vẫn không thấy chán.

 

Khêu gợi

 

Chị em nào cũng muốn mình thật đẹp, thật lôi cuốn khi gặp gỡ đối tác, bạn bè.... Nhưng một nửa của họ lại không muốn họ quá khêu gợi trước "bàn dân thiên hạ". Đúng là có vẻ hơi ích kỷ nhưng biết làm sao được, đàn ông là vậy mà.

 

Theo Đoàn Tiến

Đàn ông