"Điểm mặt chỉ tên" kiểu tình yêu ích kỷ

(Dân trí) - Không phải lúc nào tình yêu cũng bao gồm tự do, thoải mái. Nhiều người đang ích kỷ với nửa kia mà không hề nhận ra.

"Điểm mặt chỉ tên" kiểu tình yêu ích kỷ - 1

Kiểm soát tài chính

Sử dụng tài chính để ràng buộc người ấy là một trong những cách yêu vô cùng ích kỉ. Trong một mối quan hệ, ai cũng cần được yêu thương và đối xử công bằng thay vì kìm kẹp, kiểm soát hay uy hiếp. Kể cả trong trường hợp đối phương không muốn phải quản lý vấn đề tài chính thì bạn cũng nên cho người ấy một quỹ riêng và giữ mọi chi tiêu minh bạch.

Luôn làm theo ý mình

Nếu thường xuyên mua sắm đồ dùng chung và làm mọi thứ theo sở thích mà không hề hỏi ý kiến đối phương thì có vẻ như bạn đang ích kỉ trong mối quan hệ của hai người. Ngược lại, đặt bản thân vào lập trường của người ấy để suy nghĩ và hành động sẽ khiến nửa kia cảm động đồng thời nhận ra tình yêu của bạn.

Chiếm lĩnh không gian chung

Bạn thường xuyên bày bừa đồ đạc của mình ra nhà mà không dọn dẹp, tranh xem ti vi mà không quan tâm đến cảm nhận của người ấy hoặc làm mọi thứ lộn xộn tới mức đối phương không thể nghỉ ngơi. Trong trường hợp như vậy, bạn cần xem xét lại bản thân mình. Chính lối sống luộm thuộm không quan tâm đến ai lại là biểu hiện rõ ràng nhất của lòng ích kỷ và làm cho nửa kia khó chịu vô cùng.

Khiến bản thân gặp nguy hiểm

Cuộc sống là của riêng bạn nhưng nó cũng gắn chặt với cuộc sống của người kia. Từ chối chăm sóc bản thân, đặt sức khỏe của mình vào vòng nguy hiểm đồng nghĩa với việc hạnh phúc của cả hai người cũng sẽ phải đứng trước các nguy cơ không may.

Trà Xanh
Theo BS