Phản hồi bài viết "Chồng hờ hững với vợ nhưng "máu" đi bóc bánh trả tiền":

Đàn ông "bóc bánh trả tiền" có năm bảy lẽ

(Dân trí) - Vợ chồng bên nhau 11 năm mà đã nguội lạnh hoàn toàn chuyện gối chăn trong đến 3 năm thì lẽ ra bạn cần xem lại sự hòa hợp cả về tâm hồn lẫn thể xác giữa hai người từ lâu rồi.

Đàn ông "bóc bánh trả tiền" có năm bảy lẽ - 1

Đàn ông ra ngoài bóc bánh trả tiền có nhiều lý do, do lối sống ô hợp bẩn thỉu có, do bất mãn trong hôn nhân có, do vợ không còn hấp dẫn cũng có. Bạn cần tìm ra được vấn đề của gia đình mình nằm ở đâu.

Trong suốt 3 năm không sinh hoạt vợ chồng, tình cảm hai người có còn gắn bó, gần gũi được như xưa không? Bạn đối xử với chồng thế nào? Dịu dàng gần gũi hay mặt nặng mày nhẹ, thậm chí là coi thường? Cách ứng xử giữa hai người với nhau rất quan trọng, nó góp phần khiến các bạn xích lại gần nhau hay đẩy nhau ra xa. Hôn nhân không tình dục hiếm khi thuận buồm xuôi gió.

Chồng bạn ra ngoài quan hệ với nhiều người phụ nữ khác nhau trong khi không thể hoặc không hề đụng vào người vợ cho thấy đây không phải vấn đề sức khỏe như bạn tưởng, mà là vấn đề tâm lý. Bệnh lý thì dễ chữa nhờ thuốc, chứ tâm lý thì rất mất thời gian, đòi hỏi sự nhẫn nại, kiên trì đưa chồng về lối sống lành mạnh đấy bạn ạ. Hãy ngồi lại trao đổi với chồng, nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn. Rằng bạn biết rõ anh ấy đang làm gì sau lưng bạn rồi, bạn biết về lối sống của anh ấy và bạn nghĩ đã đến lúc chuyện này không thể tiếp tục. Bạn muốn gìn giữ hôn nhân với anh ấy vì vậy bạn ngồi đây để cùng anh ấy tìm giải pháp... Nếu anh ấy thực tâm không muốn sống như vậy, nếu anh ấy có khó khăn, bạn hãy lắng nghe để cùng tìm cách tháo gỡ, nếu cần cả hai sẽ cùng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sỹ.

Lối sống của chồng bạn rõ ràng là không chấp nhận được, đặc biệt với các bà vợ, nhưng hãy cố gắng gạt bỏ tất cả để gìn giữ hôn nhân 11 năm như mong muốn của bạn, chia tay chỉ nên là giải pháp cuối cùng.

Phản hồi của độc giả Minh Lý