Chiêu gỡ 'thế bí' cho quý ông dịp Tết

Tết đến thì nhà cửa phải đàng hoàng, quần áo chỉnh tề, quà cáp đầy đủ, tiệc tùng xôm tụ. Nghe thì hay, nhưng đồng nghĩa với một cơn ‘xì trét’ khổng lồ mà mày râu nào cũng phải đối mặt. Nếu không giữ vững phong độ, các quý ông khó lòng giữ hòa khí hai nhà nội - ngoại. Làm cách nào để Tết luôn trọn vẹn?

Quà Tết bên trọng bên khinh

Chuyện biếu quà Tết tưởng dễ mà khó, không khéo lại khiến ‘cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt’. Quà cáp bên nội hoành tráng quá thì vợ lại tủi thân, mà ngược lại thì bản thân áy náy. Nhiều quý ông chọn cách an toàn là mua cùng một loại quà cũng bị vợ trách qua loa, không chu đáo. Bấy nhiêu thôi cũng đủ đau đầu, nên nghĩ xem tặng quà gì, mua ở đâu cũng tốn không ít thời gian và công sức của quý ông. Nếu không giữ cho bản thân bình tĩnh, hẳn chiến tranh sẽ bùng nổ ngay từ trước lúc bắt đầu. Đa số quý ông tận dụng tối đa tài ‘nịnh vợ’, bởi việc quan tâm chi tiết sở thích của bố mẹ hai nhà vẫn luôn là ưu thế của phụ nữ. Chỉ cần ‘biết điều’ giữ sức khỏe thật tốt, để luôn sẵn sàng chở nàng đi mua sắm quà, đi biếu quà là đề huề cả hai. Nếu giữ sức thật tốt thì hẳn chuyện biếu quà chỉ là chuyện nhỏ.

Quà Tết trở thành vấn đề “đau đầu” cho phái
mạnh ngày Tết
Quà Tết trở thành vấn đề “đau đầu” cho phái mạnh ngày Tết

Ăn Tết nhà nội hay ngoại?

Tết về nào ai muốn cãi vã, nhưng chuyện ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại vẫn luôn là nguyên nhân dẫn đến ‘chiến tranh lạnh’. Nàng thì muốn ăn giao thừa cùng bố mẹ, trong khi nhà bên nội mong con cháu về đủ mặt. Tình hình sẽ càng khó gỡ hơn với những mày râu có bố mẹ hai nhà là bạn thân, hoặc cảnh ‘nội đầu sông, ngoại cuối sông’. Tất nhiên, các đấng ông chồng không thể phân thân để làm vừa lòng cả hai nhà nội – ngoại. Nếu vì quá ‘xì trét’ mà làm căng với vợ thì chắc chắn 3 ngày Tết chẳng vui vẻ gì. Thay vì ‘chịu trận’, nhiều quý ông đã ‘thoát thân’ bằng cách mở cuộc đàm phán cùng với vợ. Lựa chọn có thể là ‘giao thừa nhà mình, mùng Một Tết nội, mùng Hai Tết ngoại’, hoặc ‘năm nay ăn Tết nhà em, năm sau tới lượt anh’. ‘Chạy show’ chúc Tết họ hàng từng nhà hẳn là điều không thể tránh khỏi, nên xử lý tình huống Nội – Ngoại ngày Tết cũng là vấn đề nan giải cho các quý ông.

Lì xì thế nào cho cân?

Lì xì thế nào cho cân?

Chuyện lì xì cho bố mẹ hai nhà dù khiến vợ chồng khó nói chuyện với nhau, nhưng lì xì cho trẻ con hai bên cũng khiến gây ‘lục đục’. Cháu trong nhà tất nhiên có đứa thương đứa ghét, nhưng lì xì không khéo lại bị ‘lời ra tiếng vào’. Đàn ông mà lì xì ít quá thì mang tiếng ‘ki bo’ với họ hàng, nhất là khi lì xì cho nhà ngoại. Nhiều ông kẹt ‘thế bí’ nên trao toàn quyền cho vợ, nhưng thế lại chẳng đáng mặt đàn ông. Việc dù nhỏ nhưng nếu vợ chồng bàn trước về số lượng lẫn ‘chất lượng’ phong bao thì hẳn cải thiện tình trạng ‘đau đầu’ vì chuyện ‘bên trọng bên khinh’. Tuy nhiên, hãy giữ tinh thần luôn tỉnh táo để lì xì với gương mặt vui vẻ, và… tránh quên hoặc lộn bao lì xì.

Lì xì thế nào cho cân?
Các anh nên giữ tinh thần luôn tỉnh táo để lì xì với gương mặt vui vẻ, và… tránh quên hoặc lộn bao lì xì

Rượu mời ai nỡ từ chối

Dù đến nhà nội hay ngoại, tiệc tùng luôn là điều không thể tránh khỏi đối với các bậc trượng phu, trong đó có khoản rượu mời các ông chồng sẽ khó từ chối. Vậy nên, để cái Tết thực sự vui vẻ và đầy ý nghĩa với bản thân và gia đình, đồng thời hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ với hai bên nội ngoại thì các đấng mày râu cũng nên chủ động giữ gìn sức khỏe.

Việc tập thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ, bổ sung đầy đủ vitamin nhóm B, vitamin C, kẽm, magie sẽ giúp các chàng có cơ thể khỏe mạnh, cũng nhờ thế mà ‘tửu lượng’ cũng tăng lên.

Lì xì thế nào cho cân?

Nếu chưa tìm được chiêu ‘gỡ’ các ‘thế bí’ Tết này, hãy thử post ‘thế bí’ của bạn trên www.facebook.com/you100percent để tìm ‘quân sư’ giải quyết. Còn bạn có tuyệt chiêu để ‘gỡ’ các tình huống có một không hai, thì cơ hội nhận voucher xem phim ngày Tết và sổ tay Performance.