Cha mẹ đang "đầu độc" con cái bằng đồ ngọt

(Dân trí) - Vụ Y tế Quốc gia Anh vừa lên tiếng đã đến lúc cha mẹ phải nghiêm túc chịu trách nhiệm với những gì mà con cái họ uống và ăn.


Cha mẹ đang đầu độc con cái bằng đồ ngọt

Báo Anh đưa tin, các bậc cha mẹ nước này đang "đầu độc" con cái họ bằng cách cho chúng quá nhiều thức ăn và đồ uống có đường. Cần phải cho con uống nước, sữa, ăn hoa quả - Vụ trưởng Vụ Y tế quốc gia Anh, Simon Stevens cảnh báo.

Simon nói: "Bạn có trách nhiệm hơn, hoặc đẩy con vào nguy cơ mắc bệnh béo phì, bệnh tim và ung thư".

Béo phì đang là "vấn đề nổi cộm mới" thúc giục các nhà sản xuất, các siêu thị phải làm gì hơn nữa để đưa đường ra khỏi các sản phẩm thức ăn, nước uống họ bán. 1/5 các ca tử vong do ung thư hiện nay bắt nguồn từ nguyên do béo phì.

Vụ Y tế khuyến cáo các bậc cha mẹ hãy cho con uống nước trắng, ăn quả tươi, uống sữa khi đi học về chứ không phải uống nước quả, nước giải khát đóng hộp trữ lạnh. 

Cả ngành công nghiệp ăn uống cũng cần có trách nhiệm với vấn đề quốc gia. 1/3 trẻ vị thành niên nước này đang uống nước giàu năng lượng, đồ uống ngọt đường. Các nhà sản xuất cần thay đổi công thức để loại đường ra khỏi thức ăn, nước uống như đã làm thành công với muối.

Huyền Anh
Theo Telegraph