Bồi dưỡng một nhà lãnh đạo "nhí" tài năng

(Dân trí) - Thường mong muốn con mình mạnh dạn ứng cử làm lớp trưởng lớp Mầm, lớp Lá nhưng nhiều bậc phụ huynh lại chưa biết cách nuôi dưỡng khả năng lãnh đạo cho con.

Bồi dưỡng một nhà lãnh đạo nhí tài năng - 1
Cha mẹ cần phải khéo léo dạy con về khả năng lãnh đạo

Dạy cho con về sự chính trực, tinh thần trách nhiệm và tin tưởng

Trước hết, con cần phải được dạy về đúng - sai và biết cách cư xử ngay cả khi không có ai dõi theo giám sát. Các bậc phụ huynh cần phải tự mình làm một tấm hương sáng với những nguyên tắc sống mẫu mực, đạo đức để con cái noi theo và sớm trở thành người có trách nhiệm. Đây cũng chính là những phẩm chất hàng đầu của một nhà lãnh đạo tài ba.

Tự tin và dũng cảm

Hãy tin tưởng con và dạy con cách tin tưởng vào chính mình. Nếu như con nói về ước mơ sau này sẽ có một ngày con bay vào vũ trụ, đừng bật cười chế giễu mà hãy ủng hộ con cũng như truyền động lực cho con thực hiện ước mơ.

Kế hoạch, kỷ luật và sáng tạo

Cha mẹ cần phải chỉ cho con thấy rằng một nhiệm vụ lớn lao thì khó có thể hoàn thành trong chốc lát mà cần phải chia nhỏ ra thực hiện từng bước theo kế hoạch. Dĩ nhiên, sự trễ nãi, chây lười cũng có thể phá hỏng những cố gắng trước đó và vì vậy, con cần phải thực hiện theo kỷ luật. Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên khuyến khích con suy nghĩ sáng tạo bởi có thể có nhiều cách giải cho cùng một bài toán và đừng bao giờ tỏ vẻ khó chịu khi con đưa ra câu hỏi mà nên cùng con đi tìm đáp án cho câu hỏi đó.

Hoạt động tập thể

Các hoạt động tập thể hay các trò chơi với số đông người tham gia sẽ giúp con có cơ hội nâng cao khả năng lãnh đạo, phân chia công việc và tự tin vào bản thân mình hơn. Ví dụ như khi chơi đá bóng hay săn tìm kho báu, con sẽ hiểu được rằng tinh thần đồng đội là rất quan trọng và mỗi người đều cần được dẫn dắt để hoạt động vì mục tiêu chung.

Trà Xanh

Theo MOM