Bản sắc Việt trong môi trường giáo dục quốc tế

Vừa tiếp nhận tri thức tiên tiến của thế giới nhưng đồng thời vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam là mong muốn của phần đông phụ huynh học sinh khi gửi gắm con em mình học tập tại trường quốc tế.

Ngay từ khi thành lập, trường quốc tế Anh Việt (BVIS) đã xác định hướng phát triển rõ ràng cho các em học sinh bằng việc cân đối giữa tính quốc tế và giá trị truyền thống dân tộc. Chủ động xây dựng một chương trình giáo dục đào tạo riêng của nhà trường, đi theo đúng mục tiêu đề ra, BVIS đã vinh dự được Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng “Công dân toàn cầu – Bản sắc Việt Nam”, trở thành trường quốc tế đầu tiên tại Việt Nam nhận được danh hiệu cao quý này.


Hiệu trưởng BVIS - thầy Paul Holyome nhận bằng khen từ Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Hiệu trưởng BVIS - thầy Paul Holyome nhận bằng khen từ Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trong khi không ít trường quốc tế hướng học sinh của mình thành những “công dân quốc tế” thì BVIS lại giáo dục học sinh trở thành “công dân toàn cầu mang đậm bản sắc Việt”. Tại BVIS, thời lượng học tiếng Anh và tiếng Việt đối với học sinh tiểu học là 50 – 50, biên soạn theo một giáo trình đặc biệt khác với các trường quốc tế khác. Đặc biệt, với những môn học như Văn học, Lịch sử, Địa lý Việt Nam, phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm của BVIS sẽ tạo động lực cho các em hình thành tư duy sáng tạo, độc lập, giúp các em yêu thích môn học. Các nét đẹp văn hóa truyền thống của đất nước, các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc Việt cũng được Ban Giám Hiệu nhà trường tạo điều kiện phát huy và giữ gìn. Từ đó giúp các em giữ gìn được vốn tiếng Việt phong phú cũng như những tinh hoa của lịch sử, văn hóa Việt Nam. Điều này cũng giúp các em kết nối được với quê hương, gia đình và họ hàng dù ở phương trời nào bởi bản sắc Việt thấm nhuần trong các em.


Các trò chơi dân gian truyền thống luôn xuất hiện trong Lễ hội xuân BVIS.

Các trò chơi dân gian truyền thống luôn xuất hiện trong Lễ hội xuân BVIS.

 

Bên cạnh tiếng Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ đòi hỏi học sinh của BVIS phải sử dụng thông thạo. Tại trường BVIS, các em được tăng cường số giờ học bằng tiếng Anh theo cấp lớp để có thể đáp ứng yêu cầu của các kỳ thi quốc tế. Chương trình giảng dạy tại trường được biên soạn theo Chương trình của bộ giáo dục Anh Quốc và học sinh tốt nghiệp tại trường sẽ được nhận bằng Trung học Quốc tế IGCSE và Tú tài Anh A level của Đại học Cambridge. Hiện tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới đều đánh giá cao sự chuyên biệt của bằng A-Level, đây là 1 lợi thế rất lớn đối với các em học sinh BVIS khi theo học chương trình của Trường. Với sự hướng dẫn, dạy dỗ của đội ngũ giáo viên có trình độ sư phạm cao, đầy nhiệt huyết và chuyên môn giỏi, học sinh BVIS luôn đạt được điểm số IGCSE và A Level cao hơn so với trung bình của Anh Quốc và thế giới. Đó là 1 nền tảng học thuật vững chắc để các em tự tin bước chân vào những trường đại học danh tiếng và đạt được thành công trong sự nghiệp tương lai.


6 học sinh tiêu biểu của BVIS đạt điểm cao nhất A* ở tất cả các môn tham dự trong kỳ thi Trung học Quốc tế IGCSE.

6 học sinh tiêu biểu của BVIS đạt điểm cao nhất A* ở tất cả các môn tham dự trong kỳ thi Trung học Quốc tế IGCSE.

 

Với lợi thế là thành viên của tổ chức CIS (Hiệp hội các trường quốc tế), FOBISIA (Hiệp hội các trường quốc tế Anh ở châu Á) và Tập đoàn giáo dục NORD ANGLIA, trường quốc tế BVIS đã phát triển mục tiêu trở thành “Công dân toàn cầu” không chỉ bó hẹp trong phạm vi nước Anh hay nước Mỹ, mà còn chú trọng tạo môi trường quốc tế đa dạng để cơ hội giao lưu quốc tế của các em học sinh luôn rộng mở. Dưới sự tư vấn của các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, học sinh của BIVS sẽ có cơ hội tham gia các cuộc thi học thuật ở nhiều quốc gia, tìm hiểu văn hóa các nước thông qua các sự kiện đa văn hóa, hay nâng cao kĩ năng sống qua các hoạt động tình nguyện quốc tế... Đặc biệt, gia nhập Tập đoàn giáo dục NORD ANGLIA khiến cho BVIS chú trọng hơn nữa trong việc giáo dục học sinh luôn “giương cao ngọn cờ hoài bão”, khuyến khích các em thực hiện những mục tiêu lớn lao, những khát vọng , những ước mơ để trở thành những con người thực sự tài năng chứ không phải chỉ giỏi trên sách vở.


Hóa thân tìm hiểu văn hóa của các nước trong Tuần lễ Quốc tế khối Tiểu học.

Hóa thân tìm hiểu văn hóa của các nước trong Tuần lễ Quốc tế khối Tiểu học.

 

Ngoài ra, chương trình đào tạo kĩ năng mềm cho học sinh được các chuyên gia của BVIS thiết kế rất phong phú và linh hoạt. Những hoạt động khuyến khích học sinh phát triển kĩ năng lãnh đạo; kĩ năng tham gia và tổ chức các hoạt động cộng đồng, hoạt động vì môi trường; tiếp xúc với các diễn giả, nhà hoạt động, nhà huấn luyện nước ngoài... đều được các em hưởng ứng mạnh mẽ. Có thể nói, học sinh của BVIS đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn về học thuật cũng như kỹ năng để đến những trường đại học hàng đầu trên thế giới.


Các em đang thuyết trình tranh cử vào Hội đồng học sinh của trường.

Các em đang thuyết trình tranh cử vào Hội đồng học sinh của trường.

 

Thiết nghĩ, việc hòa nhập với môi trường quốc tế đã khó, nhưng để giữ gìn và bảo tồn bản sắc dân tộc trong mỗi học sinh còn khó hơn. Từ giải thưởng “Công dân toàn cầu – Bản sắc Việt” mà nhà trường vinh dự nhận được, các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể tin tưởng khi lựa chọn môi trường học tập BVIS cho con em mình với một nền tảng vững chắc, đảm bảo cho các em có sự phát triển bền vững, không ngừng vươn xa, sánh ngang với học sinh trên toàn thế giới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ TRƯỜNG QUỐC TẾ BVIS

BVIS là trường quốc tế đa cấp (mầm non, tiểu học và trung học) theo chương trình của Bộ Giáo dục Anh Quốc. Học sinh tốt nghiệp tại trường sẽ nhận được bằng trung học quốc tế IGCSE và tú tài Anh A-level.

BVIS TP HCM: Tel (08) 37580709/17.
Website: www.bvisvietnam.com

BVIS TP Hà Nội . Tel: (04) 62668800.

Website: http://www.bvishanoi.com