Ốc sên bò trên đĩa rau sống ở khách sạn 4 sao tại Đà LạtKhách dùng bữa tại khách sạn 4 sao ở Đà Lạt phát hiện ốc sên nhỏ bò trên đĩa rau sống. Du khách phản ánh món thịt, trái cây tại đây không được tươi mới.
Hà Nội: Quán bún đông nghẹt khách, chủ quán "vã mồ hôi" phục vụNhững ngày này, nhiều quán quán ở Hà Nội luôn trong tình trạng đông khách từ sáng đến tối. Trong đó, các món bún được nhiều người lựa chọn vì phù hợp giải ngấy sau Tết.
Giải vô địch đua ốc sên ở Anh: Bất ngờ với tốc độ của các "vận động viên"Giải đấu "có một không hai" ở Anh, quy tụ 85 con ốc sên tranh tài để chọn ra một nhà vô địch duy nhất.
Cách làm mứt dừa non đón Tết theo gợi ý của cô giáo dạy nấu ănNgày Tết, trong số những món ngon tiếp đãi khách đến chơi nhà của các gia đình thường không thể thiếu món mứt dừa. Những miếng mứt nhỏ xinh, óng ánh, dẻo thơm khiến không khí Tết thêm phần đầm ấm.
Hàng nghìn người lễ Phủ Tây Hồ trong ngày nghỉ Tết cuối cùngNgười dân Thủ đô và du khách nhiều tỉnh thành tìm tới Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu sức khỏe, tài lộc đầu năm mới trong ngày nghỉ Tết cuối cùng.
Món nhậu "khoái khẩu" từ ốc sên hấp dẫn thực khách ViệtỐc sên làm sạch, trải qua quá trình chế biến kỳ công, trở thành món ăn "khoái khẩu" có hương vị lạ miệng, dai giòn sần sật hấp dẫn được "cánh mày râu" yêu thích.
Quốc gia nào tiêu thụ ốc sên nhiều nhất thế giới, lên tới 16.000 tấn/năm?Ở quốc gia này, ốc sên được nâng lên thành món đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Đây cũng là nơi tiêu thụ thứ nguyên liệu này nhiều nhất thế giới, lên tới 16.000 tấn mỗi năm.
Ốc sên khổng lồ khiến dân Mỹ điêu đứngỐc sên khổng lồ là mối đe dọa đáng kể đối với thảm thực vật, và chúng đang khiến một phần của bang Florida, Mỹ điêu đứng.
Ốc sên thành món ăn sang trọng trong nhà hàng 5 sao"Escargot" trong tiếng Pháp có nghĩa là "ốc sên" và đây cũng chính là tên món ăn nổi tiếng của đất nước hình lục lăng này.
Loại ốc cạn “nhan nhản” khắp vườn, nơi cho không ai lấy, chỗ lại đắt hơn vàngLà động vật thuộc họ thân mềm chuyên phá hoại cây cối vào ban đêm, ốc sên từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của phần lớn những người nông dân. Tuy nhiên, nhiều nơi coi chúng là đặc sản có giá đắt đỏ, thậm chí chất nhầy từ chúng có giá đắt hơn vàng.
Ốc sên có thể đã được dùng làm thực phẩm từ hơn 170.000 năm trướcDo loài ốc này chuyển động chậm, dễ bắt nên người Homo sapiens (người tinh khôn) đã bắt chúng để nướng làm thực phẩm hằng ngày.
Ốc sên khổng lồ cắn xé và ăn thịt giun đất bằng 6.000 chiếc răngĐược “trang bị” tới 6.000 chiếc răng nên ốc sên khổng lồ Powelliphanta trở thành kẻ săn mồi nổi tiếng phàm ăn.