Ukraine kêu gọi Mỹ, Anh đảm bảo chủ quyềnQuốc hội Ukraine hôm nay 28/2 đã kêu gọi Mỹ và Anh tôn trọng một hiệp ước ký với Nga nhằm đảm bảo chủ quyền của nước này, khi căng thẳng leo thang ở khu vực tự trị Crimea ở miền nam.
Biển Đông đã bị xâm phạm, không thể nói "đảm bảo chủ quyền"“Tôi ngạc nhiên khi trong tất cả báo cáo của Chính phủ và các cơ quan hữu quan đánh giá về Biển Đông đều cho rằng “đảm bảo chủ quyền, lợi ích quốc gia”. Đánh giá “đảm bảo chủ quyền quốc gia” trong khi người ta xây sân bay, kéo pháo hạm, đưa máy bay tiêm khích, o ép dân, cướp bóc dân...” - đại biểu Lê Văn Lai nói trước Quốc hội.
Việt Nam-Cuba hợp tác quốc phòng nhằm đảm bảo chủ quyềnChiều 4/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tá Otto Danlcourt Cesar, Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Cuba tới chào xã giao nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nhìn lại gần 10 năm điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn DũngGiữ cương vị người đứng đầu Chính phủ trong 9 năm 10 tháng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn, đảm bảo tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, vẫn còn đó mối lo nợ công, vấn nạn tham nhũng, vấn đề đảm bảo chủ quyền trên Biển Đông... sẽ là thách thức với tân Thủ tướng và Chính phủ nhiệm kỳ mới.
Lương tham chiếu không thấp hơn lương cơ sở khi cải cách tiền lương từ 1/7Khi cải cách tiền lương từ 1/7, lương cơ sở được bãi bỏ và thay bằng "lương tham chiếu". Các cơ quan đang tính toán để mức lương mới này không thấp hơn lương cơ sở hiện áp dụng.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường vàng và hoàn thành thanh tra, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5.
Nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ trước hay sau ngày 01/7/2024 có lợi hơn?Thông tin Luật đất đai năm 2024 sẽ có hiệu lực ngày 01/7/2024 thay vì ngày 01/01/2025 khiến nhiều người thắc mắc nếu đã nộp hồ sơ cấp sổ đỏ trước ngày này thì sẽ áp dụng luật nào để giải quyết
Cho thôi, bãi nhiệm 12 đại biểu Quốc hội từ đầu nhiệm kỳTrong thời gian qua, Quốc hội đã bãi nhiệm 3 đại biểu Quốc hội, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với 9 người khác. Hiện, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 487 đại biểu.
2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần: Người không rút được hưởng trợ cấpChính phủ tiếp tục thống nhất trình và đề nghị Quốc hội xem xét quyết định lựa chọn 1 trong 2 phương án quy định về việc rút bảo hiểm xã hội một lần.
Vụ shipper nhảy cầu vì áp lực: Nguyên nhân sâu xa từ đâu?Từ vụ shipper nhảy cầu vì áp lực nợ nần sau bệnh tật, nhiều chuyên gia chỉ ra thực tế rằng, nhiều lao động tự do như shipper, tài xế chưa có hợp đồng lao động, chưa tiếp cận đầy đủ các chế độ an sinh.
Kiểm tra đột xuất về tài nguyên nước khi có phản ánh của báo chíBộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; sụt, lún đất; gây lũ nhân tạo đột ngột hoặc phản ánh của báo chí.
Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra ngay, xử lý nghiêm hành vi đẩy giá vàngPhó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, nhất là buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định…