"Cấm ép học thêm, nhưng nếu tự nguyện vẫn được đúng không?"Ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức là một trong những nội dung nhà giáo không được làm, được quy định trong dự thảo Luật Nhà giáo. Vậy trường hợp tự nguyện học thêm thì sao?
Con anh chị có bị ép học thêm không?Lớp dạy thêm tại nhà của cô giáo phải ngưng hoạt động. Nhưng điều bất ngờ là phụ huynh lại “được” nhà trường mời gặp để làm rõ chi tiết: Có hay không việc cô giáo ép họ phải cho đi học thêm.
Khi giáo viên dùng ‘thủ thuật” để ép học thêmCầm bài thi môn Lý của cô con gái, chị H. cau mày trách móc: “Sao lại được có 5 điểm vậy con?”. Phụng phịu mặt, cô công chúa nhỏ trả lời: “Đề cô ra nằm ở phần kiến thức dạy ở lớp học thêm. Mẹ có cho con đi học thêm đâu…”.
Tâm thư đả kích học thêm gây choáng thầy hiệu trưởng 34 năm làm nghề“Thầy cô trường THPT Núi Thành hãy thôi ép buộc học sinh học thêm” là bức thư mà một nhóm học sinh Trường THPT Núi Thành (Quảng Nam) đã đăng trên một Facebook ảo, nêu ra những bức xúc của mình khi bị thầy cố “ép” học thêm.
Phụ huynh lên tiếng phản đối “vấn nạn” dạy thêm - học thêmTôi vừa đọc bài “Dẹp” dạy thêm - học thêm: Phụ huynh không nên chạy đua thành tích! trên báo <i>Dân trí</i> và thấy rất đồng tình với quan điểm của bài viết, và đương nhiên thấy rất bức xúc với "chiêu trò" ép học thêm của không ít nhà trường và giáo viên hiện nay.
Vẫn còn đó, những người thầy hết lòng vì học sinh thân yêuLâu nay người ta hay để tâm vào những chuyện nhức nhối như thầy cô trù úm, đánh đập học sinh, “ép” học thêm và đi tìm nguyên nhân để đổ lỗi cho hệ thống giáo dục. Tôi thì vẫn tin tưởng ở nhiều thầy cô giáo đứng lớp, họ đã tận tâm giúp học trò bằng nhiều cách để các em tiến bộ.
Phụ huynh tố trường tiểu học vi phạm về thu tiền ngoài giờ, dạy thêmTiền trông giữ học sinh theo quy định là 12.000 đồng/giờ, nhưng Trường Tiểu học Trung Tự (Hà Nội) thu 120.000 đồng/tháng thay vì tính số buổi học thực tế, theo phản ánh của phụ huynh trường này.
Tại sao cấm giáo viên dạy thêm học sinh mình đang trực tiếp dạy trên lớp?Trong trách nhiệm thực thi công vụ, nhà giáo phải hoàn thành trang bị kiến thức cho học sinh khi học chính khóa. Nếu để giáo viên dạy thêm nội dung thuộc trách nhiệm công vụ, sẽ dẫn đến biến tướng.
Kêu gọi vận động tài trợ 1,2 tỷ đồng cho năm học, nhà trường nói gì?Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hoà, TPHCM) lên kế hoạch vận động tài trợ hơn 1,2 tỷ cho năm học 2025-2026, dù đã thu tiền triển khai mô hình tiên tiến, hội nhập.
Nam sinh lớp 10 ở Sóc Sơn bị bạn học bắt liếm biển số xe, trường báo cáo SởTrường THPT Minh Phú, Hà Nội, đã có văn bản báo cáo Sở GD&ĐT về vụ việc một học sinh trường này bị bắt nạt, bắt bò và liếm biển số xe.
"Sau 8 tiếng trên lớp, giáo viên bỏ công sức dạy thêm không có gì sai"Theo đại biểu Trần Khánh Thu, việc giáo viên từ bỏ thời gian cho gia đình để làm thêm công việc chuyên môn và tăng thêm thu nhập, không có gì sai trái. Vấn đề là cần ngăn những khía cạnh tiêu cực.
“Siết” quy định dạy thêm, học thêm không đồng nghĩa với cấm đoán!Dạy thêm, học thêm là nhu cầu có thật, không nên để nhu cầu chính đáng này bị bóp méo thành một tội lỗi không thể biện minh.