Xâm hại trẻ em trên mạng xã hội gia tăng trong dịch Covid-19Theo các chuyên gia, khi dịch Covid-19 bùng phát, trẻ em buộc phải ở nhà và học online, thời gian tiếp cận internet càng nhiều thì khả năng bị xâm hại, quấy rối trên mạng càng lớn.
Nhận diện thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em trên mạng xã hộiTheo Công an TPHCM, trẻ em sử dụng mạng xã hội khá phổ biến, là nên các đối tượng tội phạm cố tình tìm kiếm để làm quen, dẫn dụ với mục đích xâm hại, cưỡng đoạt tài sản…
Vụ trẻ 3 tháng tuổi bị xâm hại: Trẻ sơ sinh vẫn có thể tổn thương tâm lýTrẻ em bị xâm hại dù ở độ tuổi rất nhỏ vẫn có thể bị chấn thương tâm lý và phải mang vết sẹo ấy suốt đời nếu không có các phương pháp can thiệp sớm và kịp thời.
Cấp cứu bé gái mới 3 tháng tuổi bị người thân xâm hạiBé gái mới 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chảy máu vùng kín nghiêm trọng, phải phẫu thuật khẩn cấp trong đêm.
Thiếu nữ 16 tuổi bị bạn game tống tiền bằng clip nhạy cảmTheo Công an Hà Nội, trong thời đại công nghệ số, việc trẻ em được tiếp cận sớm với internet và mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hiểm họa.
Những hiểm họa nào chực chờ tấn công người lớn, trẻ nhỏ trong mùa hè?Mùa hè là thời điểm sôi động, khi trẻ em được nghỉ học, người lớn cũng tranh thủ thời gian cho những chuyến đi, hoạt động thể thao… Nhưng đằng sau những phút giây vui vẻ lại tiềm ẩn không ít nguy cơ.
Bị lừa cài ứng dụng giả mạo TikTok kiếm tiền, người đàn ông mất 3,7 tỷ đồngTheo Viện kiểm sát tỉnh Cà Mau, trong 6 tháng đầu năm nay, tội phạm lừa đảo, cố ý gây thương tích, chiếm đoạt tài sản qua mạng, xâm hại trẻ em,… vẫn còn xảy ra nhiều.
Sau vụ 7 chú tiểu bị xâm hại, yêu cầu kiểm tra các cơ sở nuôi dưỡng trẻBộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các địa phương thanh tra, kiểm tra toàn bộ các cơ sở có thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn (đặc biệt là các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo).
Nâng cao kỹ năng điều tra thân thiện để bảo vệ trẻ em trên không gian mạngCán bộ công an một số xã vùng cao tại Quảng Bình đã được tập huấn điều tra thân thiện, xử lý, giải quyết các vụ việc và bảo vệ, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại trên không gian mạng.
TPHCM: 798 trẻ mang thai, sinh con không nhận hỗ trợ từ mô hình một cửaTrong 2 năm vận hành mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, người bị bạo lực, xâm hại, TPHCM ghi nhận gần 800 trường hợp trẻ vị thành niên mang thai, sinh con không sử dụng dịch vụ từ mô hình một cửa.
Phối hợp liên ngành chống xâm hại, bạo lực trẻ emTrẻ em đang đối mặt với nhiều nguy cơ bị bạo lực, xâm hại. Để tăng cường công tác bảo vệ trẻ, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp nhằm tạo sự đồng bộ trong hành động.
Nhận diện tội phạm xâm hại trẻ em trên không gian mạngBằng tờ rơi và thuyết trình trực tiếp, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quế Phong (Nghệ An) đã giúp phụ huynh và con em nhận diện các thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em trên không gian mạng.