Hoa khôi ĐH Dược trăn trở vấn nạn thuốc giả, thuốc nháiLà một cô gái thông minh, xinh đẹp, Phạm Thị Duyên thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề nhức nhối của ngành. Câu chuyện nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Thuốc giả có thể giết người, bác sĩ cũng là nạn nhân"Thấy một người bên cạnh mình mua phải thuốc giả, đừng thờ ơ, vì ai cũng có thể thành nạn nhân của thuốc giả, trong đó có cả bác sĩ", TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chia sẻ.
Đại biểu Quốc hội: "Nhân văn với tội phạm là độc ác với đồng bào"Dẫn vụ Lê Văn Luyện giết người ở tuổi vị thành niên nên không thể tử hình, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan hỏi: "Vậy gia đình nạn nhân phải làm sao?". Theo bà, nhân văn với tội phạm là độc ác với đồng bào.
"Thuốc giả, bác sĩ giả, chỉ con tôi chết là thật"Dẫn tiểu phẩm có nội dung "thuốc giả, bác sĩ giả chỉ con tôi chết là thật", đại biểu Nguyễn Hải Trung cho rằng trong nhóm hành vi hàng giả thì việc sản xuất thuốc giả phải có mức phạt cao nhất.
Cử tri lo lắng thuốc, sữa giả, lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra "nóng"Trước lo lắng của cử tri về việc thuốc, sữa giả tràn lan trên thị trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị cơ quan chức năng phải kiểm tra ngay, không phải theo kế hoạch, quy trình.
Thuốc giả, thực phẩm chức năng giả: Nỗi lo "vụn vỡ" niềm tinĐại diện nhiều chuỗi nhà thuốc bày tỏ, những vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái đã gây ra không ít khó khăn và thách thức cho họ, đặc biệt là việc duy trì niềm tin của khách hàng.
Hàng loạt vụ sữa giả, thuốc giả: Cần có "hàng rào" bảo vệ người tiêu dùngCùng với "hàng rào" bảo vệ người tiêu dùng trước nạn sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, đại biểu Quốc hội kiến nghị cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc.
Thủ tướng yêu cầu mở đợt cao điểm chống hàng giả từ 15/5 đến 15/6Nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả Thủ tướng yêu cầu mở đợt tấn công cao điểm từ 15/5 đến 15/6, sau đó sẽ tiến hành sơ kết đánh giá.
Bộ Y tế truy nguyên nhân xảy ra nhiều vụ sữa, thuốc giảLiên quan đến vấn đề thuốc, thực phẩm chức năng giả, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đặt câu hỏi: Tại sao Việt Nam đã có các văn bản quy phạm pháp luật mà vẫn xảy ra các vụ việc như vừa rồi?
Hàng trăm tấn hàng giả mà không biết, do không còn ý chí hay bị mua chuộc?Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng buôn lậu, làm cả hàng trăm tấn hàng giả mà cơ quan chức năng không biết thì chỉ có 2 khả năng: Một là không còn ý chí chiến đấu, hai là bị mua chuộc, có tiêu cực.
Những vụ hàng giả gây ám ảnh liên tiếp bị triệt phá trong tháng 4Trong một tháng, Bộ Công an và cảnh sát địa phương liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất hàng giả là thực phẩm, khởi tố hàng chục bị can.
Sắp diễn ra tọa đàm về chủ động kiểm soát huyết áp, bảo vệ tim mạchTăng huyết áp và bệnh tim mạch đang trở thành mối đe dọa âm thầm đối với người Việt, không chỉ ở người cao tuổi mà cả người trẻ.