TPHCM duy trì tổ dân cư, tổ nhân dân ở một số khu vựcTPHCM tiếp tục áp dụng mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về sắp xếp các thôn, tổ dân phố.
Vì sao TPHCM bỏ tổ dân phố, tổ nhân dân, giảm 38.000 người?Với việc sắp xếp lại khu phố - ấp, không còn tổ dân phố - tổ nhân dân, TPHCM sẽ tinh giản từ hơn 64.000 người xuống còn hơn 26.000 người hưởng phụ cấp. Kinh phí hàng năm được tiết giảm 44 tỷ đồng.
TPHCM sẽ tri ân người hoạt động tại các tổ dân phố, tổ nhân dânSở Nội vụ TPHCM cho biết, khi dừng mô hình tổ dân phố - tổ nhân dân, kinh phí cho người hoạt động tại khu phố, ấp sẽ tăng. Thành phố cũng tri ân những người từng làm việc tại tổ dân phố - tổ nhân dân.
TPHCM sẽ xóa bỏ tổ dân phố, tổ nhân dân sau hơn 36 nămMô hình tổ dân phố - tổ nhân dân phía dưới phường, xã, thị trấn được TPHCM duy trì từ năm 1985 đến nay. Địa phương đang xây dựng phương án, lộ trình nhằm tinh giản các tổ chức này.
TPHCM sẽ bỏ tổ dân phố, tổ nhân dân tại nơi có trên 50% cử tri đồng ýTPHCM vừa ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp. Địa phương sẽ sắp xếp lại khu phố, ấp, bỏ tổ dân phố, tổ nhân dân tại nơi có trên 50% cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành.
"Chúng ta đang sống ở kỷ nguyên số, duy trì tổ dân phố là sự lãng phí lớn"Tổ dân phố - tổ nhân dân đã hoàn thành vai trò trong mấy chục năm qua, tuy nhiên ở thời đại hiện nay, để nhiều tầng nấc không còn phù hợp, nặng về hình thức, gây lãng phí.
Bà lão 76 tuổi giữ bình yên cho xóm làngỞ cái tuổi 76, bà Đặng Thị Thậm, ngụ ấp 11 (xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) vẫn miệt mài đi xe đạp để vận động bà con làm hàng rào chống trộm, giữ vững an ninh trật tự. Tổ nhân dân tự quản do bà làm tổ trưởng luôn bình yêu suốt nhiều năm liền.
Sự thật về 2 cây sui cổ thụ “bốc khói” ở Tuyên QuangThời gian gần đây, chuyện 2 cây sui cổ thụ ở tổ nhân dân Tân Kỳ, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) “bốc khói” đã gây xôn xao dư luận, với nhiều lời đồn thổi thánh hiển linh, rồng phun khói…
Những lá phiếu mang theo kỳ vọng của bệnh nhân hiểm nghèoNhiều bệnh viện tại Hà Nội đã triển khai hòm phiếu lưu động, tạo điều kiện để bệnh nhân đang điều trị nội trú vẫn có thể tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.
Cụ bà 116 tuổi tự tay bỏ phiếu bầu cử tại nhàCụ bà 116 tuổi ở xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) đã tự tay bỏ phiếu khi tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến tận nhà.
Học giả Ấn Độ đánh giá cao vai trò lập pháp và đổi mới của Quốc hội Việt NamTheo Giáo sư Anmol Mukhia, Quốc hội khóa XV (2021-2026) được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận chủ động, đổi mới và định hướng phát triển, thay vì chỉ tập trung vào quản lý.
Ngày hội non sông của những cử tri "ở trong hoàn cảnh đặc biệt"Hàng trăm cử tri "ở trong hoàn cảnh đặc biệt" tại Hà Tĩnh đã được cầm lá phiếu thực hiện quyền bầu cử của mình. Buổi bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và đúng quy định.