ĐH Công nghệ dự kiến tuyển sinh 4 ngành mới năm 2025Theo Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), dự kiến năm 2025 nhà trường tuyển sinh 4 ngành mới liên quan đến STEM.
Trường ĐH Hồng Đức tuyển sinh 4 ngành mới và bổ sung phương thức xét tuyểnNăm 2022, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức (Thanh Hóa) có 6 phương thức xét tuyển và tuyển sinh 4 ngành mới.
Trường ĐH Bạc Liêu dự kiến tuyển sinh 4 ngành mớiThông tin từ Trường Đại học Bạc Liêu, năm 2019, trường tuyển sinh 14 ngành Đại học, trong đó dự kiến có 4 ngành mới.
Trường Đại học Luật TPHCM “lấn sân" đào tạo công nghệ, kinh tế, ngôn ngữNăm 2026, Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) dự kiến tuyển sinh 4 ngành mới, tập trung vào lĩnh vực công nghệ, kinh tế số và ngôn ngữ.
Trường ĐH Phạm Văn Đồng mở 4 ngành mớiNăm 2020, Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) tuyển sinh 4 ngành mới là Thương mại Điện tử, Du lịch, Quản trị kinh doanh và Quản trị kinh doanh Du lịch.
Trường Đại học Đại Nam tặng học bổng cho con em ngành quân đội, công anTrường Đại học Đại Nam (mã trường DDN) mong muốn tiếp thêm động lực để con em cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an tự tin theo đuổi ước mơ đại học thông qua Học bổng Quân đội - Công an trong mùa tuyển sinh năm 2026.
Giữ nghiêm công bằng trong giáo dụcCải cách tuyển sinh trước hết phải quan tâm thay đổi cách thức tổ chức thi, nhưng về lâu dài phải xây dựng một hệ thống khảo thí đủ năng lực bảo đảm sự công bằng.
Xu hướng học song bằng công nghệ: Lựa chọn tối ưu cho Gen ZGiữa bối cảnh thị trường lao động biến động, việc sở hữu năng lực cạnh tranh vượt trội ngay từ giảng đường sẽ giúp Gen Z bứt phá. Học song bằng công nghệ là lựa chọn tối ưu, giúp sinh viên tiết kiệm thời gian và chi phí để sớm khẳng định vị thế.
24 giờ cuối chốt nguyện vọng: Những sai lầm khiến thí sinh chọn sai ngànhCổng đăng ký nguyện vọng đại học năm 2026 sẽ đóng lúc 17h ngày 14/7. Chạy theo ngành “hot”, ưu tiên danh tiếng trường hoặc xếp ngành ít yêu thích lên trên có thể dẫn đến lựa chọn không phù hợp.
2 ngày cuối đăng ký đại học: Dùng AI chọn ngành, thí sinh có thể “mắc bẫy”AI có thể giúp thí sinh tra cứu ngành học, so sánh trường, gợi ý sắp xếp nguyện vọng. Tuy nhiên, dữ liệu thiếu cập nhật hoặc thông tin đầu vào không chính xác có thể dẫn đến lựa chọn không phù hợp.
Vụ điểm cao vẫn “trắng tay” vào lớp 10: Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khẩnÔng Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu ngành giáo dục địa phương nhìn nhận rõ khuyết điểm trong công tác tuyển sinh, sớm tìm giải pháp để đảm bảo quyền lợi học sinh.
Đại biểu chất vấn, Giám đốc Sở GD&ĐT giải trình "điểm nghẽn" cần tháo gỡTheo Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, số học sinh tăng cao trong khi thiếu gần 9.000 giáo viên và hàng loạt phòng học đang quá tải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sĩ số lớp học cao hơn quy định.