Vụ bé gái rơi từ tầng 24 nhắc lại "chân lý": Đừng bao giờ rời mắt khỏi trẻ!PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng- nguyên Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai- cho rằng việc phòng tránh tai nạn thương tích tại nhà cho trẻ cực kỳ quan trọng.
Đại học mở rộng phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh cần lưu ý gì?Tại Ngày hội thông tin tuyển sinh Open day 2022 tổ chức ngày 24/4, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó hiệu trường Trường Đại học Hà Nội đã chia sẻ cách xét tuyển kết hợp dễ đỗ nhất.
Mẹ “tống” kháng sinh khi trẻ ho sẽ hại con thế nào?Khi thấy con viêm họng, các bà mẹ đừng vội cho trẻ uống kháng sinh, vừa tốn kém, nguy cơ kháng thuốc vừa không mang lại hiệu quả cao trong điều trị - PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi, BV Bạch Mai khuyến cáo.
ĐH FPT thưởng 100 triệu đồng cho tiến sĩ ToánĐại học FPT vừa qua đã trao thưởng 100 triệu đồng cho một thầy giáo bộ môn Toán - TS. Nguyễn Tiến Dũng vì có các công trình khoa học được đăng tải trên các tạp chí nằm trong danh sách ISI Journal Standard List.
Bệnh do virus - Dùng kháng sinh không hiệu quả(Dân trí) – TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Khoa Nhi BV Bạch Mai cho biết: Nhiễm khuẩn hô hấp thường gặp ở trẻ em và là nhóm bệnh hay lạm dụng kháng sinh trong điều trị nhiều nhất.
Phòng bệnh tiêu chảy mùa đôngTS Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai cho biết, tuy mới ở thời điểm giao mùa thu - đông, song theo những số liệu mới nhất cho thấy miền Bắc có nguy cơ bùng phát dịch tiêu chảy mùa đông.
Một nữ sinh Đại học Quốc gia TPHCM mất tíchTS Nguyễn Tiến Dũng, phó trưởng Khoa kinh tế (ĐHQG TPHCM), đã xác nhận thông tin nữ sinh Hồ Thị Ngọc Trân - SV năm 2 ngành kinh tế đối ngoại - bỏ học và mất tích từ ngày 28/1/2007. Nguyên nhân có thể là do áp lực thi cử nặng nề.
Sốt virus - Có nên truyền dịch?“Nhiều phụ huynh đưa con đi truyền dịch để... hạ sốt. Thực tế không như vậy. Truyền dịch không làm trẻ hết sốt nhanh hơn mà có thể gây những tác dụng phụ đáng tiếc”, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Khoa Nhi BV Bạch Mai cho biết.
Ngành nghề khối xã hội đang "lép vế" với kinh tế, ngân hàng?“Quan niệm ngành nghề thuộc khối xã hội đang “lép vế” là hoàn toàn sai lầm. Những ngành nghề này không những không bị uy hiếp mà có dư địa rất lớn khi tuyển dụng”.
Lao động trẻ thiếu kỹ năng mềm, doanh nghiệp phải dạy lại cách… chào hỏiNhiều doanh nghiệp cho biết chất lượng lao động hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu kỹ năng cơ bản, thậm chí phải “dạy lại từ đầu” – từ tác phong, giao tiếp đến văn hóa làm việc.
AI sẽ là xung lực để đất nước vươn mìnhKhi “làn sóng AI” lan tỏa mạnh mẽ, việc phổ cập kiến thức và đưa AI vào giáo dục trở thành bước đi chiến lược để chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai.
15 năm, Việt Nam đã đi qua hành trình thể chế đầy bản lĩnh!Nhìn lại 15 năm, khi Quốc hội triển khai thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường, những người trong cuộc vẫn coi đây là một cuộc thử nghiệm thể chế dũng cảm và đáng giá.