Trung tướng Trần Văn Độ: "Hiện nay không phải ai cũng chính trực được đâu"Trung tướng Trần Văn Độ bình luận, hiện nay không phải ai cũng chính trực, bởi không liêm khiết được. Thẩm phán lương 8 triệu đồng, mà nghề giúp việc lương cũng hơn 8 triệu, thì liêm chính không nổi.
Quan chức sống bằng "quà biếu" phải bị xử tội làm giàu bất chínhTrung tướng Trần Văn Độ cho rằng việc giảm xử lý hình sự mà thay thế bằng khởi kiện dân sự và tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả đã được nhiều nước thực hiện từ lâu.
Bỏ án tử hình là tiếp tay cho tham nhũng!Ngày 4-5, Pháp Luật TP.HCM đã đăng bài phỏng vấn nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Độ về việc ủng hộ bỏ án tử hình trong hai tội tham ô tài sản và nhận hối lộ.
Tái thẩm vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn: Ông Chấn tiếp tục là bị canPhó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Độ, thành viên Hội đồng Tái thẩm vụ án: Kết luận ông Chấn có tội hay vô tội là vội vàng, việc hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại là vừa phải.
Con trượt đại học vì án tích của cha: “Quy định quá chặt chẽ sẽ đẩy người ta ra xa!”Đó là quan điểm của Trung tướng Trần Văn Độ - nguyên Phó chánh án TAND Tối cao, nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương - xung quanh việc sửa đổi quy định liên quan đến án tích trong dự thảo Bộ luật Hình sự đang được lấy ý kiến rộng rãi.
“Án sai phải sửa, oan phải đền, không thể lẩn trách nhiệm”“Có người nói VKS, tòa án thống nhất tái thẩm để lẩn tránh trách nhiệm. Đã xác định oan sai, sai phải sửa, oan phải đền. Về trách nhiệm pháp lý, giám đốc thẩm hay tái thẩm đều như nhau”, Trung tướng Trần Văn Độ - Phó Chánh án TAND tối cao khẳng định.
Sẽ có người suốt đời mang án tích?Trung tướng Trần Văn Độ - nguyên Phó chánh án TAND Tối cao, nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, cho rằng quy định về xóa án tích nêu trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) không tạo điều kiện để người ta làm lại lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng và có ích cho xã hội.
“Nhiều vụ án có bức cung, nhục hình nhưng hồ sơ thì rất đẹp!“Trung tướng Trần Văn Độ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, (ĐBQH An Giang) đã nói như vậy bên hành lang Quốc hội sáng 2.6 liên quan đến bức cung nhục hình trong khâu điều tra dẫn đến oan sai trong tố tụng.
“Đương sự ngồi vân vê nhẫn kim cương, thẩm phán sao kiềm lòng nổi?”“Lương thẩm phán chỉ 4-5 triệu đồng/tháng nên gặp đương sự ngồi vân vê nhẫn kim cương thì mắt đã sáng lên rồi, sao mà kiềm lòng nổi? Bác sĩ, giáo viên còn có thể dạy thêm, khám thêm để có thêm thu nhập, chứ thẩm phán “làm thêm” không đảm bảo khách quan” – nguyên Phó Chánh án TAND tối cao Trần Văn Độ nói.
“Xử án tham nhũng - để con hư rồi đánh đập thì không ăn thua”“Xóa bỏ những nguyên nhân, điều kiện để ngăn chặn tội phạm phát sinh quan trọng hơn là hướng về việc xét xử. Ví như để con hư rồi đánh đập nó thì không ăn thua” - Phó Chánh án TAND tối cao, Trung tướng Trần Văn Độ, nêu thực tế.
Tham nhũng ngày trước mấy trăm tỷ, giờ toàn chục nghìn tỷ!“Ngày xưa chỉ có mấy trăm tỷ như Lã Thị Kim Oanh, bây giờ toàn nghìn tỷ, chục nghìn tỷ. Trong khi đó, công cụ pháp lý chống tham nhũng không đầy đủ. Phải nói chính xác là không thiếu nhưng chúng ta chưa có quyết tâm chính trị của những người có thẩm quyền nên không phòng, không chống được tham nhũng” - Trung tướng Trần Văn Độ thẳng thắn.
“Tham nhũng ngày càng “phát triển”, hầu như lĩnh vực nào cũng có”“10 năm qua, tham nhũng ngày càng “phát triển”, hầu như lĩnh vực nào cũng có, quy mô rất lớn khi có những vụ lên tới cả nghìn tỷ, chục nghìn tỷ, còn tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Chính vì thế tôi cho rằng phải sớm thành lập Ủy ban Điều tra tham nhũng độc lập và có sức mạnh”- Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao đề xuất.