“Để xảy ra bạo hành trẻ em là trách nhiệm của người đứng đầu”Sáng nay (1/6), Bộ Trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã dự lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 tại trường THCS Dịch Vọng (Hà Nội).
Người quản lý nơi cấm hút thuốc lá vẫn hút thuốc, phòng chống thế nào?Hiện vẫn còn thực trạng lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị hút thuốc và chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá.
Cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm cảm thấy đau xót khi vụ án xảy raTrả lời câu hỏi của luật sư, ông Đặng Việt Hà nói mình xin nhận trách nhiệm của người đứng đầu và cảm thấy đau xót khi để vụ án đăng kiểm xảy ra.
Tân Bộ trưởng Tư pháp: “Không có trách nhiệm người đứng đầu thì rất gay!”“Chấp hành viên là chức danh nghề và chịu trách nhiệm về hành vi, công tác chuyên môn của mình, nhưng chúng ta không được thoái thác hết cho chấp hành viên. Phải có trách nhiệm của người đứng đầu với vi phạm của chấp hành viên. Trách nhiệm của người đứng đầu nếu không có rất gay!”- tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nói.
Cá thể hóa trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm về quy hoạchNgoài việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm, Chính phủ yêu cầu ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch.
Thủ tướng: Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra cháy nghiêm trọngThủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, thanh tra...
Chuyên gia "hiến kế" giải bài toán lãng phí từ công trình, dự án bỏ hoangTheo các chuyên gia, để hạn chế lãng phí và sớm đưa các công trình bỏ hoang, dự án chậm tiến độ vào sử dụng, chúng ta cần phải dùng thuế để quản lý và xác định trách nhiệm của người đứng đầu.
Kiến nghị xử hình sự 50 người đứng đầu để xảy ra thất thoát, lãng phíQua thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngành thanh tra kiến nghị xử lý hành chính trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 1.709 người, xử lý hình sự 50 người.
Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc để nợ đọng BHXH, BHYT, BHTNBảo hiểm xã hội huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đề nghị làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để đơn vị nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp.
Chấn chỉnh lãnh đạo huyện vì "không tiếp dân khiếu nại"Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Chư Sê phải có trách nhiệm giải quyết phản ánh của các hộ dân, nếu còn tái diễn, UBND tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.
Khi cán bộ, công chức trở thành “con bạc” khát nước!Công tác cán bộ liệu có vấn đề gì không? Khi đã là “con bạc”, trong cơn “khát nước”, liệu họ có làm liều xà xẻo của công? Rồi trách nhiệm của người đứng đầu ở đâu khi nơi đây có quá nhiều tiêu cực?...
Doanh nghiệp không dám tố "tham nhũng vặt" vì sợ bị trù dập, gây khó khănĐại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải kiên quyết xử lý và siết chặt trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra hiện tượng nhũng nhiễu, hành dân trong giải quyết công việc, nhằm lấy lại niềm tin của nhân dân.