Cái mác "hư danh" chạy theo mốt làm biến tướng học thật?Tình trạng "học thật, học giả" lẫn lộn khiến cho chất lượng giáo dục vẫn chưa thể được nâng cao.
“Học giả bằng thật” bắt nguồn từ tham nhũngGS.TS Phạm Tất Dong cho rằng, nạn “bằng thật học giả” hiện nay khó chữa do bắt nguồn từ tham nhũng. Nếu thay đổi được vấn đề này phải thay đổi từ nhận thức, tu dưỡng đạo đức.
Học giả TQ can đảm nói thẳng về biển ĐôngĐể giúp dư luận và nhân dân Trung Quốc hiểu rõ sự thật, học giả Lý Lệnh Hoa đã công bố nhiều bằng chứng, chứng cứ về nguồn gốc các biển đảo trên biển Đông và đường lưỡi bò sai trái, nguy hiểm.
“Bằng cấp chỉ là cái áo, không làm nên thầy tu”Nói về nạn “bằng giả”, “bằng thật học giả” hiện nay, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng: “Bằng cấp chỉ là cái áo, không làm nên thầy tu. Người học chỉ chạy theo bằng cấp mà không học thật thì không thể có năng lực thật”.
Giáo dục Việt Nam: “Thị trường chanh” khổng lồLoại “thị trường chanh” dường như đang xảy ra trong giáo dục ở Việt Nam làm sản sinh ra rất nhiều “học sinh giỏi kém chất lượng”, rất nhiều “học giả” theo kiểu bằng thật học giả hay bằng giả...
Lật tẩy các trung tâm “siêu liên kết”Treo biển các trường đại học, tự xưng liên kết với nhiều trường và trung tâm khác để giải thích cho những tấm “bằng thật, học giả”, một số Trung tâm tin học tại Quảng Bình đang lộ dần bộ mặt giả danh để lừa học viên, làm ăn trái pháp luật.
Đưa giấy khám giả, bắt cóc trẻ em lên phim: Ê-kíp coi thường khán giả?Trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", một số chi tiết như: Bắt cóc trẻ em, làm giả giấy khám thai giả... thể hiện sự tiêu cực và phi lý trong lĩnh vực y học khiến khán giả phản ứng.
Nhạc sĩ Minh Beta chia sẻ tình yêu nghệ thuật cùng mẹNhà sản xuất, nhạc sĩ Minh Beta động viên mẹ thực hiện đam mê thơ ca dù bà đã ở tuổi xế chiều.
Cuốn sách biên niên sử về trà Việt bị làm giả, rao bán tràn lan mạng xã hộiCuốn sách "Văn minh trà Việt" của tác giả Trịnh Quang Dũng đã bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội.
Câu nói về sự tử tế của Đen Vâu vào đề thi lớp 10Phần trả lời của Đen Vâu trên Báo Dân trí với nội dung "Tôi không muốn mình đặc biệt vì sự tử tế" đã xuất hiện trong đề thi ngữ văn vào lớp 10, Trường Phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM.
Tranh "bướm phá kén" trên bảng đen hút 5 triệu view, thông điệp cực "chất"Bức tranh vẽ tay trong lễ "Tri ân - Trưởng thành", chia tay tuổi học trò của học sinh lớp 12 ở tỉnh An Giang đang gây "sốt" khắp các mạng xã hội.
Đồng phục học sinh: "Miếng bánh" thương mại béo bở cho nhà trường?"Cứ hiệu trưởng cũ luân chuyển đi, người mới về là đồng phục lại thay thế mới, có khi chỉ 1-2 năm hoặc 3 năm luân chuyển một lần. Nếu không phải lợi vì lợi nhuận kinh tế thì vì cái gì?".