Vì sao mèo bị ám ảnh bởi hộp các tông? Thuyết tiến hóa có thể giải đápTình yêu của mèo dành cho hộp các tông là sự kết hợp giữa bản năng, tiến hóa và nhu cầu cảm xúc.
Phát hiện chấn động: Khủng long giáp gai nhọn thách thức lý thuyết tiến hóaPhát hiện mới hé lộ một loài khủng long giáp chưa từng có trong lịch sử. Chúng sở hữu bộ gai nhọn gắn liền với xương, tạo nên diện mạo kỳ dị như “chiến binh bọc thép”.
Loài bọ làm khơi dậy cuộc tranh luận về thuyết tiến hóa của DarwinMột loài côn trùng nhỏ bé sống sót sau sự kiện tuyệt chủng từng giết chết khủng long đặt ra câu hỏi cho thuyết tiến hóa.
Mẫu hóa thạch người tiền sử thách thức thuyết tiến hóa hiện nayMột mẫu hóa thạch có niên đại 7,2 triệu năm tuổi thuộc về người tiền sử đang khiến các nhà khoa học phải cân nhắc khả năng sự phân tách nòi giống con người diễn ra ở khu vực Đông Địa Trung Hải chứ không phải như giả định hiện nay là ở châu Phi
Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lạiHôm nay, 12/2, thế giới sẽ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà khoa học lỗi lạc nhất nước Anh thế kỷ 19 Charles Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa.
Nữ tiến sĩ 8X là Phó Giám đốc Sở được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCMTiến sĩ chuyên ngành Hóa lý thuyết và hoá lý Nguyễn Thị Nhật Hằng, sinh năm 1981 ở TPHCM được 100% cử tri nơi làm việc tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tăng Thanh Hà chúc mừng tiểu thuyết đoạt giải của nhà văn Dương Bình NguyênSự xuất hiện của diễn viên Tăng Thanh Hà tại buổi ra tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của nhà văn Dương Bình Nguyên thu hút sự chú ý của công chúng.
Alcaraz lần đầu vào bán kết Australian OpenCarlos Alcaraz đánh bại Alex de Minaur sau ba set, qua đó lần đầu góp mặt ở bán kết Australian Open. Tay vợt số một thế giới tiến gần hơn tới mục tiêu hoàn tất Career Grand Slam.
Tại sao con người có 5 ngón tay và 5 ngón chân mỗi chi?Tại sao lại là 5, không phải 4 để cầm nắm gọn hơn, cũng không phải 6 để thao tác linh hoạt hơn.
Bộ hài cốt 5.500 năm tuổi tiết lộ nguồn gốc bệnh tình dục ám ảnh thế giớiBộ xương người 5.500 năm tuổi được phát hiện ở Colombia chứa bằng chứng cổ xưa nhất cho thấy bệnh giang mai có nguồn gốc từ châu Mỹ.