“Trường sẽ đóng cửa nếu không có các khoản thu xã hội hóa”Trước việc một số phụ huynh phản ánh không ít khoản thu của trường THPT Thực hành Cao Nguyên (trực thuộc trường ĐH Tây Nguyên, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) khá cao, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng mỗi năm trường chỉ được Bộ GD-ĐT cấp 1,3 tỉ đồng nên buộc phải huy động công tác xã hội hóa, thậm chí nếu không có nguồn này trường sẽ phải đóng cửa.
“Choáng” với ngôi trường thu xã hội hóa cao nhất Bắc Trung BộNgười dân xã miền núi Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp, Nghệ An) đang rất bức xúc trước các khoản thu đầu năm mà Trường Tiểu học Nghĩa Xuân 2 đặt ra. Đặc biệt, khoản tiền xã hội hóa lên tới 1.080.000 đồng/học sinh đang khiến các phụ huynh ở đây thực sự “choáng váng”.
Phải tổ chức họp kiểm điểm Hiệu trưởng ngôi trường thu xã hội hóa cao nhất Bắc Trung BộSở GD&ĐT Nghệ An giao và chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Hợp phải tổ chức họp kiểm điểm đối với cá nhân Hiệu trưởng Trường Nghĩa Xuân 2 và các cá nhân liên quan; trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai các văn bản liên quan đến công tác xã hội hóa giáo dục.
Phụ huynh bức xúc vì nhiều khoản thu “bất hợp lý” tại trường mầm nonNhiều phụ huynh bức xúc khi trường Mầm non Họa Mi (huyện Đức Cơ, Gia Lai) có nhiều khoản thu xã hội hóa cao. Không những thế, nhà trường còn “thu giùm” và “giữ giùm” tiền quỹ phụ huynh.
“Tuýt còi’ Hiệu trưởng thu tiền xã hội hóa "cao nhất Bắc Trung Bộ"Kết quả thanh tra của Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho thấy Trường Tiểu học Nghĩa Xuân 2 đã triển khai thu xã hội hóa sai quy trình. Việc cào bằng, áp đặt mức thu đã đi ngược bản chất của khoản thu tự nguyện này.
Vụ xã huy động gần 9 tỷ “chạy” theo thành tích nông thôn mới: Phải giảm mức thu cho dânSau khi báo Dân trí có bài viết phản ánh việc người dân bức xúc khi UBND xã Phú Xuân (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) huy động gần 9 tỷ đồng từ người dân để trả nợ tiền xây dựng các công trình giáo dục. UBND huyện đã có buổi làm việc và yêu cầu xã phải điều chỉnh mức thu xã hội hóa phù hợp với điều kiện địa phương.
Tây Ninh đủ điều kiện trở thành trung tâm logistics chiến lược phía NamTiến sĩ Trần Quang Thắng nhận định, với lợi thế cửa ngõ ASEAN và hạ tầng liên vùng, Tây Ninh đủ điều kiện trở thành trung tâm kinh tế - thương mại - logistics chiến lược của khu vực phía Nam.
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới"Lịch sử cho thấy trong thời kỳ quá độ giữa cái cũ và cái mới, nếu không kịp thời bắt nhịp với thế giới và xu thế của thời đại, nguy cơ tụt hậu sẽ hiện hữu hơn bao giờ hết", Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.
Việt Nam 2026: Bản giao hưởng giữa khát vọng số và hạnh phúc bạcKhát vọng số tạo ra động lực cất cánh. Kinh tế bạc tạo ra điểm tựa vững chãi. Và sự an tâm chính là chất keo kết dính mọi nguồn lực quốc gia.
Một tỉnh giáp TPHCM thu hút dòng vốn tỷ USD từ các đại gia, tỷ phúLoạt đại dự án đô thị quy mô lớn được triển khai tại Tây Ninh, thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn như Vingroup, Ecopark và T&T Group, tạo lực đẩy mới cho thị trường khu vực giáp ranh TPHCM.
Chuyên gia chia sẻ ngày giờ đẹp hóa vàng năm 2026 theo văn hóa dân gianTheo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, hóa vàng là nghi lễ mang tính kết thúc chu kỳ Tết. Đây là lễ tiễn và lễ tạ, không phải lễ cầu tài, cầu lộc.