Đánh thuế nước ngọt, cần lộ trình để doanh nghiệp thích ứngVì nước giải khát có đường là mặt hàng mới được bổ sung vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, Ủy ban TVQH cho rằng cần lộ trình thực hiện để doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
"Đánh thuế nước ngọt, người tiêu dùng sẽ tìm đến trà sữa, cà phê pha sẵn"Cho rằng có rất nhiều sản phẩm có lượng đường tương đương nước giải khát có đường như bánh kẹo, trà sữa, các đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này.
Thuế nước ngọt: Có thực sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng?"Nghiên cứu về việc áp dụng thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với nước giải khát ở 158 quốc gia trên thế giới cho thấy, đây không phải là một xu hướng phổ biến trên thế giới và trong khu vực. Trên thực tế trên thế giới, không có một quốc gia nào sử dụng công cụ chính sách thuế, mà cụ thể là thuế tiêu thụ đặc biệt để thực thi mục tiêu sức khỏe cộng đồng".
Tính tăng thuế nước ngọt, Bộ Tài chính bị phản đối gay gắtDự thảo chính sách mới về thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT đối với mặt hàng nước giải khát của Bộ Tài chính đang dấy lên những tranh cãi từ phía một số doanh nghiệp và hiệp hội ngành. Họ cho rằng mức thuế là quá cao và không phải một thực tiễn phổ biến trên thế giới.
VCCI: Chưa rõ tình trạng dân béo phì sao đã đòi tăng thuế nước ngọt?Trước đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của Bộ Tài chính nhằm vào mặt hàng nước giải khát, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có phản hồi cho rằng cơ quan thuế chưa làm rõ được tỷ lệ tăng béo phì ở Việt Nam do nước ngọt nên đề xuất áp thuế TTĐB 10% là chưa có cơ sở.
TS Ngô Trí Long: Đánh thuế nước ngọt không tăng mà làm giảm thu ngân sáchVề lý thuyết, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước ngọt sẽ giúp Chính phủ có thêm nguồn thu, nhưng thực tế điều này có thể tác động ngược lại làm giảm nguồn thu - Chuyên gia kinh tế, TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) góp ý.
Nước ngọt có ga tăng giá sẽ…chuyển sang uống bia (?!)Những tranh luận với các ý kiến trái chiều xung quanh Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đang nóng lên từng ngày, đặc biệt là đối với nhóm mặt hàng lần đầu tiên được đưa vào diện đối tượng chịu thuế: nước ngọt có ga không cồn.
Thủ phạm giấu mặt dẫn đến thừa cân, béo phì nhiều người không biếtChỉ uống 1 lon nước ngọt 330ml bạn đã nạp vào cơ thể gần 40g đường. Người lớn uống 1 lon nước ngọt 1 ngày trong vòng 1 năm có thể tăng 6,75kg cân nặng.
Quốc hội bàn việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia, nước ngọtNên hay không nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia, thuốc lá, nước ngọt và nếu đánh thuế, mức thuế suất sẽ như thế nào. Đây là những vấn đề sẽ được Quốc hội bàn thảo hôm nay.
Quốc hội thống nhất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt xăng, nước ngọt, điều hòaĐiều hòa nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU, nước giải khát có đường và xăng là những mặt hàng sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt vừa được thông qua.
“Đại dịch” âm thầm mang tên nước ngọtTheo WHO, tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, bệnh tim mạch, gây thừa cân và béo phì, tiềm ẩn nhiều khả năng dẫn đến tăng nguy cơ mắc ung thư.
Thu phí 80.000 đồng/lượt vào điểm du lịch Hòn KhôTừ lâu, Hòn Khô là điểm đến nổi tiếng ở Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, gần đây dư luận xôn xao khi đơn vị quản lý thông báo mức phí 80.000 đồng/lượt vào điểm du lịch này.