Đề xuất bỏ thi nâng ngạch công chức, thay thế xét theo khả năng làm việcBộ Nội vụ đề xuất cân nhắc bỏ thi nâng ngạch thay bằng xét nâng ngạch công chức trên cơ sở khả năng làm việc, thành tích ở ngạch cũ.
1.200 người thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chứcKỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức có tổng số 1.201 cán bộ, công chức, viên chức tham dự.
Cách xác định kết quả thi nâng ngạch công chứcNăm 2019, bà Mai Thu Hoa được Bộ Tài chính phê duyệt đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương ngạch chuyên viên năm 2018 theo Quyết định số 1641/QĐ-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Bộ trưởng Nội vụ: Thí sinh dự thi nâng ngạch công chức phải nỗ lực, tự tin98 Vụ trưởng và tương đương, 212 Phó Vụ trưởng, 68 Phó Chủ tịch UBND-HĐND, 193 Giám đốc Sở, 122 Phó Giám đốc và tương đương,… tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức.
Một cán bộ bị hủy kết quả thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên cao cấpMột cán bộ ở tỉnh Lạng Sơn bị Bộ Nội vụ hủy kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023.
Hàng loạt quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chứcTừ năm 2019, việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức sẽ có đổi mới cả về nội dung, hình thức và quy trình nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng công tác cán bộ.
Đề xuất tăng phí dự thi tuyển công chức, viên chứcTheo dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thu phí thi tuyển, thi nâng ngạch công chức và tương đương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, phí dự thi tuyển công chức, viên chức được đề xuất từ 300.000 – 500.000 đồng/thí sinh/lần.
Chi tiết về bố trí vị trí việc làm, xếp ngạch công chức mới nhấtNghị định số 170/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định về bố trí, thay đổi vị trí việc làm, xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm.
Bỏ thi nâng ngạch, cán bộ không phải tập sự nhưng làm kém có thể mất việcLuật Cán bộ, công chức có hiệu lực từ 1/7, có nhiều thay đổi như việc liên thông công chức cấp xã với cấp tỉnh, bỏ thi nâng ngạch và quy định kiểm định chất lượng đầu vào, nâng yêu cầu
Cán bộ, công chức phải được bố trí việc làm, xếp ngạch chậm nhất 1/7/2027Dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi đã bổ sung quy định chuyển tiếp chậm nhất đến ngày 1/7/2027, các Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng.
Hướng dẫn mới nhất về tổ chức, bồi dưỡng, kỷ luật cán bộ từ 1/7Chính phủ vừa ban hành 4 Nghị định về tuyển dụng, đào tạo, kỷ luật và hợp đồng nhiệm vụ công chức đồng loạt có hiệu lực 1/7, cụ thể hóa Luật Cán bộ, công chức 2025.
Xóa "biên chế suốt đời", cán bộ xã hiện tại có thể chuyển thành công chứcDự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi bỏ quy định thi nâng ngạch, thay bằng việc bổ nhiệm vào ngạch tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm. Cán bộ xã đáp ứng tiêu chuẩn sẽ được chuyển thành công chức.