Ông Lê Minh Trí: Kiểm soát quyền lực những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũngTrưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung kiểm soát quyền lực 5 lĩnh vực đã có quy định của Bộ Chính trị, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng.
Cách chức 18 người đứng đầu và cấp phó vì để xảy ra tham nhũngTổng Thanh tra Chính phủ cho biết năm 2025 có 40 người đứng đầu và cấp phó bị kỷ luật do để xảy ra tham nhũng. Trong đó, có 14 người bị khiển trách, 8 người bị cảnh cáo, 18 người bị cách chức.
Lương nhân viên y tế vẫn tính theo hệ số, thêm phụ cấp nghề 100%Lương nhân viên y tế vẫn tính theo hệ số, căn cứ trên mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng, trong khi phụ cấp ưu đãi nghề tối đa 100% tiếp tục là nguồn thu nhập quan trọng của nhiều bác sĩ, điều dưỡng.
Cấp cứu trên không, “đưa viện về làng” và trăn trở của những thầy thuốc trẻKhông ngại lăn xả đến vùng xa xôi nhất, những “thủ lĩnh” thầy thuốc trẻ dù ở vai trò khác nhau nhưng có chung khát vọng phát triển hệ thống y tế cơ sở, để người yếu thế được chăm sóc sức khỏe tốt.
Thách thức của cảnh sát kinh tế trong kỷ nguyên mớiTheo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, lực lực lượng cảnh sát kinh tế sẽ phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Những "liều vaccine" giúp cơ sở y tế nâng cao sức đề kháng trước tham nhũng130 học viên đến từ các cơ sở y tế được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết đơn thư…
"Giá bồi thường khi giải phóng mặt bằng thấp hơn rất nhiều giá thị trường"Tổng Thanh tra nêu thực tế giá bồi thường khi giải phóng mặt bằng thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Tiền đền bù cho người dân rất thấp nhưng giá bán kinh doanh của doanh nghiệp lại quá cao.
Đề nghị truy tố nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim TiếnBà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, được xác định có trách nhiệm trong những sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Quốc hội yêu cầu điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưuTrên cơ sở Kết luận số 206 của Bộ Chính trị, Quốc hội yêu cầu điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công...
Tổng Bí thư: “Tuyệt đối không chống tham nhũng theo kiểu phong trào”Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chiến lược, phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, không ngừng nghỉ và tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào.
Tiến sĩ vẫn thất nghiệp dù rải gần 100 đơn xin việcMột tiến sĩ hóa học môi trường tại Canada gây chú ý khi nộp gần 100 hồ sơ xin việc trong nhiều tháng nhưng vẫn chưa nhận được lời mời làm việc chính thức.
Cán bộ né việc vì "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước HĐXX"Thủ tướng chỉ ra thực tế một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai", dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.